Những sự kiện thể thao nổi bật trong tuần bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ bảy, 04/04/2020 14:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Wimbeldon 2020 bị hủy vì dịch Covid-19 Federer, Djokovic chịu thiệt. Thủ quân Manchester United, Maguire kêu gọi tất cả các đội trích lương hỗ trợ mùa đại dịch. Son Heung-min trở lại Hàn Quốc bất chấp việc phải cách ly 14 ngày là sự kiện thể thao bị tác động của đại dịch Covid-19 trong tuần qua.

Hai tay vợt Federer, Djokovic chịu thiệt khi giải quần vợt Wimbeldon 2020 bị hủy vì dịch Covid-19

Mới đây, Wimbledon 2020 đã chính thức bị hủy do dịch Covid-19. Sự việc này khiến cho nhiều tay vợt hàng đầu thế giới tiếc nuối. Có lẽ Roger Federer và Novak Djokovic là hai người tiếc nhất.

Federer, Djokovic chịu thiệt khi giải quần vợt Wimbeldon 2020 bị hủy vì dịch Covid-19. Ảnh: theguardian

Federer, Djokovic chịu thiệt khi giải quần vợt Wimbeldon 2020 bị hủy vì dịch Covid-19. Ảnh: theguardian

Huyền thoại người Thụy Sỹ sắp bước sang tuổi 39 này đang sở hữu 20 Grand Slam trong đó có 8 lần đăng quang trên mặt sân cỏ của Wimbledon. Việc hủy bỏ Wimbledon 2020 đem đến nỗi thất vọng lớn với Federer. Ở độ tuổi hiện tại thì Federer không còn nhiều thời gian thi đấu quần vợt đỉnh cao và khó lòng tìm kiếm thêm danh hiệu Grand Slam nếu không được thi đấu trên mặt sân cỏ sở trường ở Wimbledon.

Trong khi đó, Djokovic đang là đương kim vô địch Wimbledon cùng với chuỗi phong độ cao, thắng 18 tận liên tục giành 3 danh hiệu lớn (ATP Cup, Australian Open và Dubai Open) nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến cho Djokovic mất đi hàng loạt cơ hội duy trì thành tích ấn tượng của mình.

Tuy nhiên, ngoài Federer, Djokovic thì các tay vợt trẻ triển vọng của “làng banh nỉ” thế giới cũng không có lợi khi giải Grand Slam tại Anh bị hủy. Việc phải tập luyện liên tục không được thi đấu cọ sát, đỉnh cao khiến họ đẽ đánh rơi phong độ khi các giải đấu trở lại.

Đội trưởng Maguire kêu gọi các cầu thủ Manchester United trích lương hỗ trợ mùa đại dịch  

Mới đây, thủ lĩnh của ​Manchester United Harry Maguire đã lên tiếng kêu gọi các đồng đội ở CLB trích 30% lương để ủng hộ cho quỹ từ thiện của đội bóng nhằm góp sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Maguire kêu gọi các cầu thủ Manchester United trích lương hỗ trợ mùa đại dịch . Ảnh: MUTV

Maguire kêu gọi các cầu thủ Manchester United trích lương hỗ trợ mùa đại dịch . Ảnh: MUTV

Theo thông tin từ báo giới Anh cho biết, Harry Maguire đã có cuộc gặp riêng với Phó Chủ tịch Ed Woodward của Manchester United để bàn về quỹ từ thiện trong thời điểm này. Sau cuộc họp, tân binh của "The Red" đã có hành động ngay lập tức.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Harry, những ngôi sao của sân Old Trafford đã tình nguyện cắt giảm 30% thu nhập trước mắt là trong tháng 4, tổng số tiền theo tính toán là 3,5 triệu bảng (khoảng hơn 100 tỷ đồng). Số tiền này sẽ được đóng góp cho các bệnh viện và trung tâm y tế của thành phố Manchester nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Matt Hancock đã phê phán các cầu thủ của Ngoại hạng Anh khi không một ai đứng ra kêu gọi giảm lương hoặc có những động thái tương tự để hỗ trợ câu lạc bộ (CLB) và cộng đồng.

Manchester United trước đó đã tuyên bố sẽ vẫn trả lương đầy đủ cho các nhân viên trong quá trình mùa giải phải hoãn vô thời hạn vì đại dịch.

Son Heung-min rời Tottenham để về Hàn Quốc 

Truyền thông Anh mới đây đã tiết lộ: Dù dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội tại Hàn Quốc, CLB Tottenham vẫn để tiền đạo Son Heung Min trở về quê nhà để điều trị chấn thương.

Son Heung-min rời Tottenham để về Hàn Quốc. Ảnh: theguardian

Son Heung-min rời Tottenham để về Hàn Quốc. Ảnh: theguardian

Theo đó, thông báo từ CLB ​Tottenham về việc cho phép 2 cầu thủ trở về quê nhà là Steven Bergwijn và Son Heung-min. Trong đó, cầu thủ người Hà Lan về đón đứa con đầu lòng, còn cầu thủ Son về Hàn Quốc để tránh dịch đồng thời hồi phục chấn thương.

Mặc dù vậy, báo chí Hàn Quốc lại cho rằng Son Heung-min trở về Hàn Quốc để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tiền đạo của CLB ​Tottenham muốn tận dụng thời gian ngoại hạng Anh tạm hoãn để tham gia khóa học nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc. 

Luật pháp Hàn Quốc quy định, tất cả đàn ông khỏe mạnh ở đất nước này phải có nghĩa vụ phục vụ quân đội trong vòng 21 tháng. Tuy nhiên, Son từng cùng U23 Hàn Quốc giành HCV tại ASIAD 2018 ở Indonesia nên anh được “đặc cách” miễn giảm làm nghĩa vụ. Nhưng Son phải hoàn thành một khóa học kéo dài 4 tuần thì mới được thông qua luật nghĩa vụ quân sự và trở lại nước Anh chơi bóng.

Hiện tại, Son Heung-min vẫn đang trong quá trình thực hiện cách ly theo đúng thời hạn 14 ngày kể từ khi hạ cánh xuống quê hương.

Bayern Munich bổ nhiệm Hansi Flick làm HLV trưởng giữa mùa dịch 

Trong một diễn biến mới nhất, Bayern Munich vừa thông báo họ trao bản hợp đồng chính thức với HLV Hansi Flick thêm 3 năm sau những gì mà ông đã thể hiện trong thời gian làm HLV tạm quyền của CLB. Theo đó, các bên sẽ tiếp tục hợp tác với nhau đến năm 2023 thay vì đường ai nấy đi vào cuối mùa.

Bayern Munich bổ nhiệm Hansi Flick làm HLV trưởng. Ảnh: buaksib

Bayern Munich bổ nhiệm Hansi Flick làm HLV trưởng. Ảnh: buaksib

HLV Hansi Flick được bổ nhiệm làm trợ lý cho người tiền nhiệm Niko Kovac vào ngày 1/7/2019. Sau những thành tích “bết bát” đầu mùa Niko Kovac bị sa thải, Bayern Munich đã quyết định đưa trợ lý Hansi Flick tạm thời giữ chức thuyền trưởng chèo lái con thuyền Bayern Munich trong thời gian tìm HLV thay thế.

Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Hansi Flick, ​“Hùm xám xứ Bavaria giành đến 18 chiến thắng và nhanh chóng trở lại cuộc đua vô địch. Ở Champions League, Bayern cũng tràn trề cơ hội giành ngôi vô địch Champions League sau khi Liverpool bị Atletico biến thành "cựu vương".

Ban lãnh đạo Bayern rất hài lòng về những gì Hansi đã thể hiện trong thời gian qua. Họ đã quyết định trao cho ông một bản hợp đồng chính thức, theo đó HLV Hansi Flick sẽ tiếp tục dẫn dắt Bayern đến năm 2023. Thông tin về việc bổ nhiệm Hansi Flick cũng đã được trang chủ của đội bóng nước Đức xác nhận. 

Thành Phong (Tổng hợp)

Tin khác

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao
Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao