Những thay đổi của dàn sao “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” bản 1999

Thứ năm, 11/03/2021 15:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Được xem là bản phim lấy đi nước mắt của nhiều khán giả, “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” 1999 đã làm nên tên tuổi của nhiều sao Đài Loan khi ấy. Sau 21 năm những diễn viên như La Chí Tường, Lương Tiểu Băng, Trần Gia Huy đều có nhiều thay đổi.

La Chí Tường

Vào vai nam chính Lương Sơn Bá trong phim, La Chí Tường nhanh chóng nổi danh khắp châu Á nhờ vẻ ngoài điển trai và thực lực khi diễn xuất. Anh nhận được nhiều lời mời đóng phim, quảng cáo cho các thương hiệu và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Nam tài tử còn tham gia cả các chương trình âm nhạc nhờ khả năng vũ đạo điêu luyện.

Báo Công luận

Tuy vậy, đời tư của La Chí Tường lại gặp nhiều sóng gió vì vướng vào bê bối tình ái với bạn gái cũ là hot girl Châu Dương Thanh. Tháng 4/2020, cô tố cáo anh là kẻ lăng nhăng, quan hệ bừa bãi. Cuộc sống riêng tư thác loạn của anh sau đó bị phơi bày khiến sự nghiệp mà nam tài tử theo đuổi lao dốc.

Mặc dù, bị các thương hiệu hủy hợp đồng quảng cáo và khán giả quay lưng, mỉa mai, công kích thậm chí yêu cầu anh rút khỏi làng giải trí, nhưng nam diễn viên sinh năm 1979 vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống dư giả, sung túc trên trang cá nhân. Hiện tại, La Chí Tường vẫn chưa được công chúng đón nhận trong các dự án nghệ thuật.

Lương Tiểu Băng - Trần Gia Huy

Tuy không phải là cặp đôi trên phim nhưng sau khi đóng “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”. Á hậu Hong Kong Lương Tiểu Băng, người vào vai nữ chính, lại kết hôn với nam diễn viên đóng Mã Văn Tài là Trần Gia Huy. Họ công khai hẹn hò từ năm 2000, sau đó, 8 năm thì chính thức về chung một nhà.

Báo Công luận

Cuộc sống hôn nhân của hai người được khán giả ngưỡng mộ vì dù sau thời gian dài vẫn luôn thấy họ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Những năm gần đây, Lương Tiểu Băng bị xem là hết thời không còn được giới sản xuất phim quan tâm trong suốt năm năm qua nên người ta thấy cô chăm chạy show và đi dự sự kiện hơn.

Báo Công luận

Còn Trần Gia Huy ban đầu chỉ ở nhà để vun vén cho gia đình để vợ thành trụ cột kinh tế chính giờ đây cùng chấp nhận tham gia những vai phụ, thậm chí không thoại trên màn ảnh TVB. Nhờ đó, mức thu nhập của hai diễn viên chỉ ở mức đủ ăn, đủ mặc như những gia đình lao động bình thường khác. Dù vậy, họ vẫn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Ngô Mạnh Đạt

Là người nổi danh sớm với nhiều vai diễn để đời nhất là trong các phim của “vua hài” Châu Tinh Trì. Trong “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” 1999, nam diễn viên vào vai thầy giáo Đinh Trình Ung của ngôi trường nơi các nhân vật theo học. Đây được xem là một trong những vai diễn cuối cùng trước khi sớm từ giã sự nghiệp của Ngô Mạnh Đạt.

Báo Công luận

Ông mất ngày 27/2 vừa qua sau thời gian dài điều trị ung thư gan. Trước đó, sức khỏe của tài tử sinh năm 1951 đã suy giảm rõ rệt khiến ông phải sống chung với bệnh tật triền miên. Ngô Mạnh Đạt chỉ tham gia vai diễn khách mời trong một số bộ phim điện ảnh như Tân Ô Long Viện (2018), Lưu lạc địa cầu (2019).

Giang Tổ Bình

Nữ diễn viên là ngôi sao sáng giá của Đài Loan những năm 2000 khi liên tục góp mặt cho các bộ phim đình đám thời đó như: "Phong Vân", "Đời sống chợ đêm", "Khi người ta yêu", "Ngàn vàng tiểu thư",...

Trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, nữ diễn viên sinh năm 1978 vào vai Ngân Tâm. Tên tuổi của cô sau đó cũng lan tỏa khắp châu Á.

Báo Công luận

Sự nghiệp của sao nữ sinh năm 1978 hiện tại vẫn khá tốt nhờ việc cô tích cực đóng phim. Gần nhất, Giang Tổ Bình tham gia tác phẩm "Đại thời đại" của Đài Loan kéo dài từ năm năm 2018 đến năm 2019. Cô tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi ngoài 40 và nhận nhiều lời khen từ khán giả nhờ nhan sắc trẻ trung.

Âu Đệ

Nam diễn viên vào vai Tứ Cửu, người theo hầu Lương Sơn Bá đi học tại trường Ni Sơn trong phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Ngoài đời, Âu Đệ và La Chí Tường cũng là đôi bạn thân thiết, họ còn từng thành lập nhóm nhạc mang tên Romeo. Tuy nhiên, trong thời gian anh nhập ngũ, tài tử họ La đã qua lại với bạn gái anh khiến hai người trở mặt.

au-de

Trở về từ quân ngũ, không mấy người còn nhớ đến chàng Tứ Cửu năm nào và dù tích cực hoạt động nghệ thuật nhưng anh hầu như không để lại nhiều dấu ấn. Năm 2014, nam diễn viên kết hôn với người mẫu Trịnh Vân Xám. Cả hai có với nhau một cô con gái. Hiện tại Âu Đệ chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình như "Thiên thiên hướng thượng", "Thử thách cực hạn"....

Khang Lâm

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí