Những thói quen xấu của cha mẹ khiến con cái hư
(CLO) Cha mẹ luôn mong muốn đem những điều tốt đẹp nhất cho con. Tuy nhiên, có một số thói quen của cha mẹ lại ảnh hưởng xấu đến các bé. Vậy đó là những thói quen gì?
Quyết định thay trẻ: Nhiều bố mẹ thường thay bé quyết định mọi việc vì nghĩ rằng, bé còn nhỏ không thể tự mình quyết định hay giải quyết một vấn đề nào. Thói quen này cũng là con dao hai lưỡi, nếu bố mẹ thường xuyên quyết định mọi việc cho bé sẽ làm bé trở nên thụ động, không quyết đoán và thiếu tự tin trong những việc mình làm. Vì thế, thay vì quyết định thay bé, cha mẹ nên gợi ý, đưa ra những lời khuyên để trẻ tốt hơn để trẻ em có quyền tự chủ và quyết định mọi việc cho mình. Những đứa trẻ cần được tự tìm tòi và khám phá. Nếu chúng vấp ngã, đây là cơ hội để chúng lớn lên từ những vấp ngã đó.
Cho trẻ tiếp xúc với đồ điện tử quá nhiều: Hiện nay, bố mẹ thường cho các bé tiếp xúc với điện thoại rất sớm, điển hình như những trẻ ở độ tuổi 2 - 3 thường lười ăn, cha mẹ sẽ ấy điện thoại ra dụ để bé ăn. Còn đối với những bé lớn, chúng dành quá nhiều thời gian ngồi trước màn hình, chơi điện thoại, chơi game. Điều này sẽ có hại về giấc ngủ, kết quả học tập và các vấn đề cân nặng. Vì thế, bố mẹ nên thiết lập lại thời gian sử dụng điện thoại, chơi game của bé. Đồng thời, bố mẹ cần hạn chế sử dụng và cùng bé thực hiện những quy tắc ấy.
Làm hết việc nhà: Bạn nên dạy trẻ có trách nhiệm làm việc nhà thay vì làm hết cho trẻ. Hãy tập cho trẻ làm những việc nhỏ trước, để trẻ tập quen và cảm thấy vui vẻ, hứng thú khi làm việc. Từ khi trẻ chập chững biết đi, chúng ta đã có thể dạy trẻ cách làm sạch đồ chơi của chúng. Đối với những bé đã lớn, bạn có thể giao cho bé những công việc như dọn bàn ăn, dọn giường của bé, cho thú cứng ăn.
Không giữ lời hứa: Việc không thực hiện được lời hứa của mình với trẻ có thể là bình thường với người lớn, trẻ sẽ coi đó là tội lỗi lớn. Ban đầu điều này có vẻ vô hại, nhưng nếu xảy ra quá nhiều lần, trẻ sẽ không còn tin tưởng cha mẹ, thậm chí học theo, thoải mái khi nói dối người khác.
Cãi nhau trước mặt con cái: Nếu cha mẹ luôn cãi nhau, tranh luận trước mặt con cái, chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng xấu tới tinh thần của trẻ. Thậm chí, dần dần trẻ sẽ nghĩ đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, không biết cách kiểm soát cảm xúc, dễ cáu kỉnh hơn.
Cãi nhau trước mặt con cái: Nếu cha mẹ luôn cãi nhau, tranh luận trước mặt con cái, chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng xấu tới tinh thần của trẻ. Thậm chí, dần dần trẻ sẽ nghĩ đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, không biết cách kiểm soát cảm xúc, dễ cáu kỉnh hơn.