Những ứng viên đầu tiên tranh giải tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

Thứ ba, 12/10/2021 15:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi dời lại 2 tháng theo kế hoạch để tránh cao điểm chống dịch COVID-19, từ 18 đến 20/11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Huế. "Ròm", "Tiệc trăng máu", "Gái già lắm chiêu V", "Nắng 3"… là một số ứng viên đầu tiên đáng chú ý sẽ tranh giải năm nay.

Sự kiện: phim Việt

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 chỉ gói gọn trong 3 ngày, và chủ yếu tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Đây là lần đầu tiên giới làm phim nước nhà chứng kiến một lễ hội nghề nghiệp ngắn ngủi và đơn giản, đúng tính chất một sự kiện thời COVID-19.

nhung ung vien dau tien tranh giai tai lien hoan phim viet nam lan thu 22 hinh 1

"Tiệc trăng máu" là một trong số những ứng viên được trao giải năm nay.

Năm ngoái, dù đã xuất hiện virus Corona, nhưng lễ trao giải Cánh Diều 2020 của Hội Điện ảnh Việt Nam vẫn khá tươm tất vì dịch bệnh được khống chế tương đối. Năm nay, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 phải đối diện thử thách cam go hơn.

Có thể kể thêm vài điểm nhấn của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 như chương trình toàn cảnh (Panorama) sẽ chiếu tại rạp và trực tuyến tới khán giả (với những phim thỏa thuận được phép chiếu trực tuyến) chương trình phim Việt Nam đương đại, bao gồm các phim được sản xuất trong khoảng thời gian từ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 đến Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, nhưng không nằm trong chương trình phim dự thi.

Khán giả sẽ được thưởng thức các hoạt động của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 qua màn ảnh nhỏ, từ Tuần phim chào mừng Liên hoan phim đến chương trình phim Việt Nam có bối cảnh được quay tại Thừa Thiên - Huế qua các thời kỳ.

nhung ung vien dau tien tranh giai tai lien hoan phim viet nam lan thu 22 hinh 2

"Đôi mắt âm dương" cũng có mặt tranh giải năm nay.

Hình thức trực tuyến chưa phải là điều khiến công chúng băn khoăn nhất về Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, mà quan trọng hơn là làm sao có được tác phẩm hạng mục phim truyện điện ảnh xứng đáng Bông Sen Vàng và Bông Sen Bạc với số lượng phim sản xuất rất ít ỏi trong hai năm vừa qua. Ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 diễn ra vào năm 2019, thì Bông Sen Vàng đã thuộc về bộ phim “Song Lang”, còn Bông Sen Bạc thuộc về ba bộ phim “Hai Phượng”, “Cua lại vợ bầu” “Truyền thuyết về Quán Tiên”.

Theo chia sẻ từ đại diện Công ty Cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê, đơn vị gửi 2 tác phẩm dự thi LHP VN là "Tiệc trăng máu" "Ròm". Hai tác phẩm cùng ra rạp năm 2021 và thành công rực rỡ về doanh thu.

"Tiệc trăng máu" ra rạp vào ngày 23/10/2020 trên toàn quốc. Tác phẩm được remake (làm lại) từ bộ phim nổi tiếng của Italy tựa tiếng Anh Perfect Strangers (Người lạ hoàn hảo), từng được 20 quốc gia làm lại với nhiều phiên bản khác nhau.

Trong khi đó, phim "Ròm" của Trần Thanh Huy được thực hiện dựa trên ý tưởng về số phận chênh vênh, vất vưởng của những đứa trẻ đường phố làm nghề “cò đề” và bán vé dò. Ý tưởng này được đạo diễn Trần Thanh Huy nuôi dưỡng từ phim ngắn tốt nghiệp mang tên 16:30, tác phẩm từng đoạt giải Cánh Diều Vàng 2012, được trình chiếu tại Góc phim ngắn của Liên hoan phim Cannes 2013 và tiếp tục đeo đuổi đạo diễn trẻ tới phim dài đầu tay.

"Đôi mắt âm dương""Nắng 3 - lời hứa của cha" cũng được đơn vị sản xuất phim - Công ty TNHH TM DV Văn hóa ABC Pictures lựa chọn tham dự Bông sen Vàng. "Đôi mắt âm dương" thuộc thể loại phim kinh dị với diễn xuất chính của Thu Trang, Quốc Trường, Bảo Thanh. Còn "Nắng 3 - lời hứa của cha" đề cao về tình phụ tử, tập trung lột tả tình cảm gia đình, tình yêu, do Khả Như, Kiều Minh Tuấn, bé Ngân Chi đóng chính. 

Các chương trình nội dung của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 dự kiến được tổ chức ngắn gọn, đơn giản, tiết kiệm, đảm bảo tính trang trọng, phục vụ tích cực đông đảo công chúng, cổ vũ động viên đội ngũ các nhà hoạt động điện ảnh, các nghệ sĩ...

BV

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí