"Happening" thắng lớn tại Liên hoan phim Venice 2021

(CLO) Tại Liên hoan phim (LHP) Venice 2021 vào tối 11/9 (giờ địa phương), lấy đề tài nạn phá thai bất hợp pháp vào những năm 1960 - bộ phim Pháp "Happening" của nữ đạo diễn Audrey Diwan đã giành được giải Sư tử vàng trong buổi lễ trao giải.

Bộ phim xoay quanh Anne (Anamaria Vartolomei), một sinh viên thông minh có tương lai sáng sủa vào năm 1963. Khi mang thai, cô đứng trước nguy cơ không thể hoàn tất chương trình học. Sắp đến kỳ thi cuối khóa, Anne quyết định phải phá thai dù đối mặt với nỗi nhục nhã, đau đớn, thậm chí có thể phải vào tù.

happening thang lon tai lien hoan phim venice 2021 hinh 1

Audrey Diwan với giải Sư tử Vàng ở LHP Venice. Ảnh: REX

Mặc dù lấy bối cảnh ở Pháp vào năm 1963 nhưng chủ đề vẫn phù hợp cho đến tận ngày nay. Audrey Diwan nói với khán giả sau khi phim trình chiếu rằng phim rất thời sự khi cuộc tranh luận về phá thai lại bùng phát ở Mỹ sau khi Texas áp dụng luật mới chống phá thai.

“Tôi làm bộ phim này với sự giận dữ, khao khát, cũng như con tim và khối óc. Tôi muốn "Happening" là một trải nghiệm, một chuyến đi để thấu hiểu người phụ nữ trẻ này” - nữ đạo diễn chia sẻ.

Bong Joon-ho - Trưởng ban giám khảo LHP Venice, chia sẻ: “Các thành viên giám khảo cực kỳ yêu bộ phim này. Kết quả đạt đồng thuận tuyệt đối”. Trước đó, "Happening" cũng được giới phê bình tán dương sau buổi chiếu ra mắt.

Chuyện phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên năm 2000 của Annie Ernaux, không quá mới mẻ nhưng vẫn gây nhiều cảm xúc khi tái hiện chân dung người phụ nữ trẻ đứng trước quyết định khó khăn. Thông điệp xã hội, cũng như màn trình diễn ấn tượng của nữ chính Anamaria Vartolomei, đã chinh phục nhiều cây bút điện ảnh.

“Trên trường quay, tôi luôn nghĩ: đừng nhìn Anne mà hãy là Anne”, Diwan nói. Cô là nữ đạo diễn thứ 6 giành chiến thắng LHP Venice. "Happening" cũng là bộ phim Pháp thứ hai đoạt giải tại một LHP lớn kể từ khi Titane của Julia Ducournau nhận giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes vào tháng 7/2021. Đây là năm thứ 2 liên tiếp phim của nữ đạo diễn thắng giải cao nhất LHP Venice. Năm 2020, Nomadland của nữ đạo diễn Trung Quốc Chloé Zhao đoạt Sư tử vàng.

happening thang lon tai lien hoan phim venice 2021 hinh 2

Penelope Cruz (phải) và Milena Smit trong Parallel Mothers. Ảnh: Sony.

happening thang lon tai lien hoan phim venice 2021 hinh 3

John Arcilla trong On the Job: The Missing 8. Ảnh: HBO.

Tại lễ trao giải, Jane Campion (New Zealand) đoạt giải Sư tử bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim từ năm 1920 "The Power of The Dog". Các giải thưởng khác bao gồm Giải thưởng lớn của Ban giám khảo thuộc về đạo diễn người Ý Paolo Sorrentino với "The Hand of God" - bộ phim mang đậm dấu ấn cá nhân của ông về việc mất cả cha lẫn mẹ khi còn ở tuổi thiếu niên. Penelope Cruz (Tây Ban Nha) đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc khi vào vai một bà mẹ đơn thân trong "Parallel Mothers" của Pedro Almodovar. Giải Nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về John Arcilla đến từ Philippines với phim "On The Job: The Missing 8" do Erik Matti đạo diễn.

LHP Venice lần thứ 78 kết thúc cuộc đua tranh giải phim kéo dài 11 ngày. Các nhà phê bình gọi 21 phim tranh Sư tử vàng năm nay là những bộ phim hay nhất vì nhiều bộ phim bị trì hoãn ra rạp do đại dịch Covid-19.

Vài năm qua, những bộ phim nổi trội LHP Venice thường có thành tích rất tốt ở mùa giải thưởng cuối năm và đầu năm sau, với điểm đến cuối cùng là Oscar. Năm 2017 và 2020, lần lượt The Shape of Water và Nomadland thắng Sư Tử Vàng trước khi giành Oscar “Phim xuất sắc”. Năm 2018 và 2019, hai phim thắng Sư tử Vàng là Roma và Joker cũng đều ghi dấu ấn ở giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ.

BV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: