Bộ Ngoại giao Nicaragua cho biết quyết định được đưa ra sau những phát biểu của Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani, người chỉ trích Managua vì tiếp tục bảo vệ Casimirri và từ chối dẫn độ ông này về Ý để thi hành án.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ý tái khẳng định lập trường của Rome, cho rằng việc che chở cho một người bị kết án là "không thể chấp nhận được" và tiếp tục kêu gọi Nicaragua hợp tác.
Ông Aldo Moro bị Lữ đoàn Đỏ bắt cóc vào tháng 3/1978. Sau gần hai tháng bị giam giữ, ông được phát hiện đã thiệt mạng trong cốp một chiếc ô tô, trở thành một trong những vụ án gây chấn động nhất lịch sử hiện đại của Ý.
Casimirri trốn sang Nicaragua năm 1983, sau đó được cấp quốc tịch nước này vào năm 1989 và sinh sống tại thủ đô Managua, nơi ông từng điều hành một nhà hàng Ý. Dù thừa nhận từng là thành viên Lữ đoàn Đỏ trong giai đoạn bạo lực chính trị của Ý, Casimirri phủ nhận trực tiếp tham gia vụ sát hại ông Moro.
Trong nhiều thập kỷ, Ý liên tục tìm cách yêu cầu dẫn độ Casimirri nhưng không thành công. Theo hiến pháp Nicaragua, công dân nước này không bị dẫn độ, trong khi Rome và Managua cũng không có hiệp định dẫn độ song phương.
Chính phủ Nicaragua từng tước quốc tịch của Casimirri năm 1993, song Tòa án Tối cao nước này sau đó phán quyết việc thu hồi quốc tịch chỉ có thể được thực hiện theo quyết định của tòa án, khiến các nỗ lực dẫn độ tiếp tục rơi vào bế tắc.