Niềm tin kết nối trong hành trình khám phá vùng thượng nguồn Đông Bắc

Thứ năm, 22/11/2018 07:17 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Du lịch Cao Bằng xưa nay có nhiều lợi thế về cảnh quan, vị trí nhưng để có một ngành du lịch mang sắc thái riêng, khách đến một lần nhớ mãi là điều không hề đơn giản. Nắm bắt được lợi thế mà thiên nhiên đã ban tặng cho Cao Bằng, Cty CP Du lịch Cao Bằng luôn xác định rằng, để thành công cần phải dày công xây dựng một hệ thống các khu vực du lịch vừa chuyên nghiệp, vừa bài bản với những sản phẩm du lịch độc đáo để tạo nên một điểm đến khó quên trong lòng du khách.

Nỗ lực tạo dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc Cao Bằng

Với vị trí là điểm cuối trong hành trình du lịch miền Đông Bắc, Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng đã nỗ lực xây dựng các sản phẩm du lịch mới mang đậm bản sắc nhưng thể hiện rõ sự riêng có của bản sắc Cao Bằng, tạo nên sự đa dạng phong phú cho du khách có những trải nghiệm thú vị ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên trong hành trình khám phá vùng thượng ngàn Đông Bắc.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng đã chú trọng xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch với các đối tác của Trung Quốc để đưa du khách từ nước bạn sang Việt Nam, mà cụ thể ở đây là đến với Cao Bằng để khám phá những hình ảnh văn hóa nơi đây vừa phong phú, nhưng cũng rất đa dạng, như một bức tranh phản ánh chân thực cuộc sống của đồng bào miền núi. Đến với Cao Bằng, du khách không chỉ được tìm hiểu về phong tục tập quán nơi đây mà còn được sống trong bầu không khí thân thiện, được hòa mình vào các điệu múa, tiếng khèn, tiếng then, thưởng thức hương vị của rượu nếp, rượu men lá, rượu cần…

Báo Công luận
 
Đến đây, du khách sẽ được nghe kể về “huyền thoại thác Bản Giốc” với câu chuyện tình son sắt thủy chung của người con gái đẹp, về một thác nước cao, hùng vĩ và đẹp vào bậc nhất của Việt Nam, với mây trắng bồng bềnh. mỗi buổi sáng khi ánh mặt trời chiếu qua làn hơi nước tạo thành dải cầu vồng lung linh huyền ảo, dưới chân thác là mặt sông rộng phẳng như gương… Cùng với Thác Bản Giốc còn có “động Ngườm Ngao”. Động Ngườm Ngao là hang động đá vôi được hình thành khoảng 300 triệu năm, bên trong động với nhiều nhũ đá có màu khác hẳn với những động khác bởi có lượng canxi bị pha nhiều tạp chất, đưa mắt nhìn bốn phía lên trên vách đá vôi, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều hình ảnh kỳ thú giống như cây tơ hồng, bầu sữa mẹ, cây đàn đá… Và càng không thể bỏ qua những “điểm nhấn” nổi bật nhất của Ngườm Ngao là cây san hô và con tàu, thác vàng, thác bạc, đài sen úp ngược, cột đá cô đơn… Tất cả những cảnh vật trên đều do thiên nhiên tạo ra từ nhũ và măng đá vôi vô cùng sinh động, quyến rũ…chứa đựng bao điều kỳ bí, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.

Báo Công luận
 
Phát triển du lịch theo hướng trọng điểm có đẳng cấp

Chia sẻ về mô hình phát triển du lịch nằm trong chuỗi sự kiện 5 trong 1, tại “Hội nghị xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018”, bà Tống Thị Đàm Hương - Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng cho biết, Công ty Cổ phần Du Lịch Cao Bằng có đủ những điều kiện và khả năng vượt trội để phát triển và liên doanh, liên kết để đầu tư làm đẹp, khai thác, phát huy các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; liên doanh liên kết với các Công ty lữ hành quốc tế tạo nên sản phẩm du lịch đặc thù, nâng cao tính cạnh tranh trong xu thế hội nhập và phát triển nhằm đưa ngành du lịch Cao Bằng không ngừng phát triển, thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm, khám phá.

Báo Công luận
 
Trong giai đoạn tới, Công ty Cổ phần  Du lịch Cao Bằng tiếp tục duy trì quan điểm phát triển bền vững với mục tiêu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đưa Cao Bằng trở thành điểm đến hấp dẫn. Để đạt mục tiêu đó, Công ty Cổ phần  Du lịch Cao Bằng đặt trọng tâm vào phát triển du lịch có chất lượng, có thương hiệu, có tính chuyên nghiệp và hiện đại trên cơ sở khai thác tối ưu nguồn lực và lợi thế sẵn có như: du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương, có thể tham gia sinh hoạt, ăn uống cùng người dân, khám phá những đặc sản địa phương, với mô hình du lịch này du khách được hòa mình vào thiên nhiên, cải thiện sức khỏe, tinh thần.

Báo Công luận
 
Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng phát triển sản phẩm và định hướng thị trường tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng và chất lượng cao trên cơ sở phát huy giá trị tài nguyên du lịch độc đáo, có thế mạnh nổi trội. Ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm; liên kết phát triển sản phẩm khu vực gắn với các hành lang kinh tế, bà Hương cho biết.

Với tầm nhìn, hướng đi mới, Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng xác định rõ mục tiêu phát triển để đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, phát triển du lịch theo hướng trọng điểm có đẳng cấp, nâng cao tính cạnh tranh trong khu vực, tạo bước đột phá cho du lịch Cao Bằng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Thành Vinh – Đắc Nguyên – Minh Diễn

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương