Nigeria điều tra các hãng công nghệ lớn vì nghi sử dụng trái phép nội dung báo chí

(CLO) Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã chỉ đạo cơ quan quản lý cạnh tranh của nước này mở cuộc điều tra đối với một số tập đoàn công nghệ lớn sau khi nhận được các cáo buộc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh và sử dụng trái phép nội dung báo chí.

Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Liên bang Nigeria (FCCPC) cho biết, cuộc điều tra sẽ tập trung vào các khiếu nại nhằm vào Meta, Alphabet (công ty mẹ của Google), X cùng các nền tảng trí tuệ nhân tạo tạo sinh đang hoạt động tại Nigeria.

Các khiếu nại được đệ trình bởi Tổ chức Báo chí Nigeria, đơn vị đại diện cho các chủ sở hữu báo chí, các tổ chức nhà báo, đài truyền hình và các nhà xuất bản trực tuyến.

Theo FCCPC, cuộc điều tra sẽ xem xét nhiều nội dung, bao gồm cáo buộc các công ty công nghệ lạm dụng vị thế trên thị trường, có hành vi chống cạnh tranh, sử dụng hoặc khai thác thương mại trái phép các bài báo và chương trình phát sóng có bản quyền, cũng như sử dụng nội dung báo chí để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

pexels-jorge-tudo-445055141-33134164.jpg
Nigeria điều tra các hãng công nghệ lớn vì nghi sử dụng trái phép nội dung báo chí. Ảnh: Pexels

Cơ quan này nhấn mạnh việc mở điều tra không đồng nghĩa với kết luận các công ty đã vi phạm pháp luật. Tất cả các bên liên quan sẽ có cơ hội cung cấp thông tin và giải trình trước khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận cuối cùng.

Cuộc điều tra được xem là phép thử đối với khả năng của Nigeria trong việc quản lý các nền tảng công nghệ toàn cầu, trong bối cảnh công cụ tìm kiếm, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách tin tức được phân phối, sử dụng và tạo doanh thu.

Trên thế giới, nhiều quốc gia cũng đang xem xét liệu các công ty công nghệ có nên trả tiền cho các cơ quan báo chí khi sử dụng nội dung của họ để thu hút người dùng, tạo doanh thu quảng cáo hoặc huấn luyện các hệ thống AI hay không.

Tại châu Phi, cơ quan quản lý cạnh tranh của Nam Phi năm ngoái đã đạt được thỏa thuận với Google và YouTube sau cuộc điều tra về thị trường nền tảng số và truyền thông. Theo đó, hai nền tảng này cam kết thực hiện gói hỗ trợ trị giá 688 triệu rand (khoảng 1.000 tỷ đồng) dành cho ngành truyền thông.

Tại Pháp, năm 2021, Google bị phạt 500 triệu euro do không thực hiện đầy đủ các cuộc đàm phán với các nhà xuất bản tin tức và vi phạm một số quy định liên quan đến việc sử dụng nội dung báo chí.

Trong khi đó, Úc và Canada cũng đã xây dựng các cơ chế đàm phán, qua đó nhiều công ty công nghệ đạt được các thỏa thuận chi trả cho các nhà xuất bản khi sử dụng nội dung tin tức.

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Cỡ chữ bài viết: