Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã kêu gọi toàn dân và toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hăng hái, tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, thực hiện theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến Xuân về "Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân".
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022.
Năm 2022 là năm thứ 2 tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện "Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.
Được biết, tỉnh Ninh Bình đã đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh phấn đấu trồng được trên 5,5 triệu cây xanh và trên 200 ha rừng. Riêng năm 2021, toàn tỉnh đã trồng được trên 1 triệu cây xanh và 78 ha rừng.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trồng cây xanh tại bãi biển Cồn Nổi và khuôn viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Cồn Nổi.
Năm 2022, tỉnh Ninh Bình phấn đấu trồng mới 1,2 triệu cây xanh và 140 ha rừng. UBND các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, đạt được mục tiêu trồng cây nào, tốt cây ấy. Tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, nông thôn, KCN, CCN, các cơ sở sản xuất kinh doanh gắn với quy hoạch trồng và phát triển cây xanh.
Buổi lễ đã lan tỏa ý nghĩa và tinh thần trách nhiệm đối với việc trồng cây xanh và bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân.
Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cồn Nổi, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã trồng cây xanh tại bãi biển Cồn Nổi và khuôn viên Trạm, lan tỏa ý nghĩa và tinh thần trách nhiệm đối với việc trồng cây xanh và bảo vệ môi trường.