Ninh Bình: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Tuần du lịch Ninh Bình năm 2026

(CLO) UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 3318/UBND-VP5 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan báo chí tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 và các sự kiện văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Ninh Bình đến nhân dân và du khách.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch chỉ đạo các đơn vị tổ chức sự kiện, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xây dựng và thực hiện tốt phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các điều kiện cần thiết để phục vụ du khách.

tuan.jpg
Ảnh: ninhbinh.gov.vn

Tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, đơn vị lữ hành và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Các hành vi như quảng cáo sai sự thật, không thực hiện đúng cam kết, nâng giá, ép giá, cung cấp dịch vụ không bảo đảm chất lượng phải được xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về ứng xử văn minh tại các khu, điểm du lịch; thiết lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của du khách, kịp thời phối hợp xử lý, không để phát sinh dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các khu, điểm du lịch, địa điểm tổ chức sự kiện, lễ hội; tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động du lịch, lễ hội để trộm cắp, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng, chèo kéo khách, “cò mồi”, bảo kê; tổ chức lực lượng phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Đồng thời, phối hợp kiểm tra điều kiện an toàn đối với các hoạt động biểu diễn, trải nghiệm sản phẩm du lịch mạo hiểm, thể thao, giải trí trên mặt nước; kiên quyết đình chỉ các hoạt động không bảo đảm điều kiện an toàn.

Đối với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, lễ hội, chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể thao trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ nội dung chương trình, điều kiện tổ chức và phương án bảo đảm an toàn. Sở cần phối hợp tuyên truyền, xây dựng hình ảnh người dân Ninh Bình văn minh, thân thiện, ứng xử đẹp với du khách.

Sở Y tế có trách nhiệm tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng; chủ động xây dựng phương án thường trực cấp cứu, bảo đảm nhân lực và phương tiện y tế phục vụ các sự kiện tập trung đông người

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bảo đảm cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các khu, điểm du lịch và những nơi công cộng tập trung đông người.

Sở Xây dựng được yêu cầu rà soát hạ tầng giao thông, biển báo, bãi đỗ xe, hệ thống chiếu sáng và các điều kiện an toàn tại nơi tổ chức sự kiện, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Đối với Sở Công Thương, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là tại các khu, điểm du lịch và khu vực tổ chức sự kiện.

UBND các xã, phường có trách nhiệm chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; huy động lực lượng xử lý dứt điểm tình trạng chèo kéo khách, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng rong, gây mất mỹ quan nơi công cộng.

Các địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của khách du lịch.

UBND tỉnh đề nghị báo địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, nét đẹp du lịch Ninh Bình, trọng tâm là các hoạt động trong khuôn khổ Tuần du lịch Ninh Bình năm 2026. Đồng thời, kịp thời biểu dương các mô hình, tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phối hợp định hướng thông tin, tránh gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh du lịch của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, nhằm bảo đảm Tuần du lịch Ninh Bình năm 2026 và các sự kiện văn hóa, du lịch trên địa bàn diễn ra an toàn, văn minh, để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân và du khách.

Xem thêm

Thiếu những “món ăn tinh thần” dành cho lứa tuổi học đường

Thiếu những “món ăn tinh thần” dành cho lứa tuổi học đường

(CLO) Mỗi dịp hè về, đặc biệt là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, xã hội lại dành nhiều sự quan tâm hơn tới việc chăm lo cho thế hệ tương lai. Những chương trình tặng quà, sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa được tổ chức ở nhiều nơi, thể hiện trách nhiệm của gia đình và cộng đồng đối với trẻ em. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đời sống văn hóa tinh thần dành riêng cho thiếu nhi, có thể nhận thấy một khoảng trống đáng suy nghĩ: Những “món ăn tinh thần” phù hợp với lứa tuổi vẫn còn thưa vắng, chưa tương xứng với nhu cầu ngày càng lớn của các em, đặc biệt trong dịp hè là khoảng thời gian trẻ em có nhiều thời gian và cơ hội để tiếp cận văn hóa, nghệ thuật.

Đà Nẵng khai mạc lễ hội ẩm thực quy mô lớn bên bờ biển

Đà Nẵng khai mạc lễ hội ẩm thực quy mô lớn bên bờ biển

(CLO) Tối 21/5, tại Công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng chính thức khai mạc Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 - sự kiện du lịch, ẩm thực quy mô lớn được kỳ vọng trở thành dấu ấn mới trong chiến lược phát triển du lịch thành phố bằng việc quảng bá văn hóa địa phương thông qua ẩm thực.

Rapper Pháo ghi danh thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026

Rapper Pháo ghi danh thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026

(CLO) Ngày 21/5, ban tổ chức Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình 2026 công bố hồ sơ dự thi của Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền). Nữ rapper cho biết quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp nhằm thử thách bản thân và vượt qua những giới hạn cá nhân.

Tối nay bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026

Tối nay bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026

(CLO) Theo Ban tổ chức, lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 21/5, theo giờ địa phương tại trụ sở FIFA ở Zurich (20h00 ngày 21/5 theo giờ Việt Nam).

‘Khi công chúng biết quay lưng với chiêu trò và biết trân trọng giá trị thật, văn hóa scandal sẽ tự mất đất sống’

‘Khi công chúng biết quay lưng với chiêu trò và biết trân trọng giá trị thật, văn hóa scandal sẽ tự mất đất sống’

(CLO) PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, trong thời đại mạng xã hội và truyền thông số, danh tiếng có thể đến rất nhanh, nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng có đủ nền tảng văn hóa, bản lĩnh nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội để giữ mình trước áp lực của ánh hào quang.

Thể thao và Văn hóa "phủ sóng" World Cup 2026

Thể thao và Văn hóa "phủ sóng" World Cup 2026

World Cup chưa bao giờ chỉ là bóng đá. Đó là ngày hội của cảm xúc, của những đêm thức trắng, của những cuộc tranh luận không hồi kết và những khoảnh khắc khiến hàng tỷ con người trên khắp hành tinh cùng chung một nhịp đập.

Thời cơ vàng cho hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh tại Việt Nam

Thời cơ vàng cho hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh tại Việt Nam

(NB&CL) Sau nhiều năm thị trường truyện tranh Việt Nam bị lấn át bởi làn sóng truyện tranh từ nước ngoài thì mới đây việc Chính phủ có động thái mạnh tay hơn với vi phạm bản quyền được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho truyện tranh Việt Nam bứt phá. Khi “khoảng trống thị trường” xuất hiện, đây chính là thời điểm để các doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung hợp lực xây dựng một hệ sinh thái bài bản cho nền công nghiệp truyện tranh.

Cỡ chữ bài viết: