Theo cơ quan Công an, Lê Văn Mão (SN 1987, trú xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Ngô Văn Lực (SN 1977, trú xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) đã thuê nhà tại thôn 6 để tổ chức sới bạc dưới hình thức đánh bài liêng ăn tiền nhằm thu lợi bất chính.
Trong đó, Ngô Văn Lực là người tìm và thuê địa điểm; Lê Văn Mão chịu trách nhiệm quản lý, trông coi sới bạc, đồng thời rủ rê, lôi kéo các con bạc đến tham gia sát phạt.
Sau đó, các đối tượng lắp camera giám sát và khóa cửa vào khung giờ chơi liêng để cảnh giới và đối phó với công tác điều tra, phát hiện của cơ quan Công an.
Theo thỏa thuận, để được vào chơi liêng trái phép, mỗi con bạc phải nộp phí qua cửa 100.000 đồng /người cho Lê Văn Mão và Ngô Văn Lực. Mỗi lần người chơi liêng thắng lớn thì phải nộp thêm tiền phí vào cửa từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
Cơ quan Công an xác định, Lâm Văn Tuấn (SN 1988, trú thôn 2 Nam Điền, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) thường xuyên có mặt tại sới bạc để cho các con bạc vay tiền lấy lãi tiếp tục đánh bạc.
Sau thời gian theo dõi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Rạng Đông đã bất ngờ đột kích bắt quả tang Lê Văn Mão và Ngô Văn Lực đang tổ chức cho 10 đối tượng (gồm 9 đối tượng trú tại xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình và 1 đối tượng trú tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) đang tụ tập đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh liêng được thua bằng tiền.
Tại hiện trường, Tổ công tác thu giữ số tiền gần 80 triệu đồng các đối tượng đang sử dụng để đánh bạc, 2 bộ bài tú lơ khơ 52 quân, 13 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan.
Sau khi biết nhóm đối tượng bị bắt quả tang, Hoàng Văn Trọng (SN 1987, trú xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) đã đến cơ quan Công an đầu thú. Trọng khai nhận có tham gia đánh liêng ăn tiền tại sới bạc của Mão và Lực vào tối 16/6/2026.
Hiện Cơ quan Công an đã tạm giữ 13 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” của các đối tượng có liên quan.