Nỗ lực xây dựng Phú Xuyên theo hướng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

(CLO) Năm 2019 là năm trọng tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Kế hoạch 5 năm 2015 - 2020; phát triển kinh tế của huyện Phú Xuyên (Hà Nội) có nhiều chuyển biến tích cực và duy trì tốc độ phát triển khá nhưng còn tiềm ẩn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện đã đoàn kết thống nhất, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 đã đạt được những kết quả hết sức tích cực.

Trái ngọt từ sự nỗ lực

Vượt qua nhiều thách thức, với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân huyện Phú Xuyên, kết quả các mặt công tác đạt được khá toàn diện. Trong đó đáng kể nhất là việc đời sống của nhân dân trong huyện ngày càng được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị được giữ vững. Năm 2019, huyện cũng đã giành được những chỉ số phát triển ấn tượng như: tổng giá trị sản xuất năm 2019 ước đạt 9.193,698 tỷ đồng, bằng 106,93% so với cùng kỳ năm 2018; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn cả năm ước đạt 343 tỷ đồng; 1.100 hộ thoát nghèo...

Đáng chú ý trong lĩnh vực nông nghiệp, trên địa bàn huyện có 27 mô hình, các dự án đang thực hiện trong lĩnh vực trồng trọt, nổi bật như mô hình trồng nấm tại xã Tân Dân cho năng suất trung bình từ 25 - 30kg/ngày thu nhập từ 300.000đ - 450.000đ/ngày; Mô hình trồng quất cảnh ở Quang Lãng, Văn Nhân hiệu quả kinh tế thu được trên 130 triệu đồng/năm cao hơn so với trồng lúa… Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) của Phú Xuyên cũng đạt được những kết quả tích cực. Toàn huyện hiện đã có 20/26 xã được Thành phố công nhận đạt chuẩn NTM, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Công tác quy hoạch, trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường cũng đã được huyện Phú Xuyên hết sức chú trọng. Hiện quy hoạch phân khu của Huyện đang được Hội đồng thẩm định Thành phố xin ý kiến Bộ Xây dựng phục vụ công tác phê duyệt theo quy định; Huyện cũng đã hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết 2 bên đường Đỗ Xá – Quan Sơn; Điều chỉnh quy hoạch NTM, quy hoạch hai bên tuyến đường trục phát triển phía Đông, tuyến đường trục kinh tế phía Nam...

Empty

Đặc biệt là huyện có nhiều người Công giáo nhất trên địa bàn Thủ đô (toàn huyện có hơn 27 nghìn người Công giáo, chiếm 14% số dân toàn huyện), Phú Xuyên luôn đặc biệt chú trọng tới tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện. Năm 2019 cũng như những năm qua, đồng bào Công giáo trong huyện đã đoàn kết cùng người dân địa phương tích cực xây dựng quê hương, xây dựng NTM, góp phần làm bộ mặt Phú Xuyên ngày càng giàu đẹp. Năm 2019, huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công Đại lễ Phật đản PL 2563 - DL 2019 và An cư kết hạ 2019.

Nói tới những thành công của Phú Xuyên trong năm 2019 phải nhắc tới công tác Cải cách hành chính (CCHC). Chỉ số CCHC năm 2018 của huyện được đánh giá xếp thứ 18 toàn Thành phố, nâng 6 bậc so với năm 2017; 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Huyện tiếp tục cho khai thác, sử dụng các phần mềm “quản lý văn bản đi - đến”, phần mềm “hồ sơ một cửa”, phần mềm “quản lý đơn thư”; phần mềm đánh giá, xếp loại hàng tháng, các phần mềm chuyên ngành... để nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu công văn giấy tờ...

Điểm nhấn từ công tác quản lý đất đai

Có thể nói một trong những điểm nhấn nổi bật trong năm 2019 của huyện Phú Xuyên là công tác quản lý đất đai. Tính đến hết năm 2019, huyện đã cấp được 45.803 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đạt tỷ lệ 97,10%; cấp được 856 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người dân. Tổng số tiền sử dụng đất các hộ gia đình cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất dự kiến nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định là 8.2 tỷ đồng. Tổng số công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phú Xuyên được phê duyệt là 146 dự án với tổng diện tích 328ha. Huyện đã ban hành kế hoạch chi tiết về việc xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp đất đai cũng được huyện quan tâm chỉ đạo. Năm 2019, huyện tiếp tục triển khai 14 dự án, trong đó có 07 dự án đã bàn giao cho chủ đầu tư diện tích đạt từ 95 - 99%.

Nói tới công tác quản lý đất đai của Phú Xuyên, không thể không nhắc tới vai  trò của Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) huyện. Mới được thành lập từ tháng 9/2017, trên cơ sở sáp nhập Ban Bồi thường GPMB và Chi nhánh Phát triển quỹ đất Phú Xuyên, nhưng trong hai năm qua Trung tâm PTQĐ huyện đã được giao nhiệm vụ triển khai thu hồi GPMB và xây dựng hạ tầng đấu giá hàng trăm DA. Trong đó có nhiều DA trọng điểm của TP và hàng loạt DA thu hồi đất để xây dựng cụm, điểm công nghiệp làng nghề và khu đất đấu giá tại các xã, thị trấn. Quá trình triển khai, bàn giao mặt bằng sạch các DA trọng điểm theo chỉ đạo của TP luôn đảm bảo tiến độ, giảm thời gian, giảm chi phí phát sinh, không gây bức xúc cho người dân. Đặc biệt như các DA: Đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT (giai đoạn 2); đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước ngoài hàng rào và Khu công nghiệp Hỗ trợ Nam Hà Nội; đầu tư xây dựng mới đường dây và Trạm Biến áp 110Kv Phú Xuyên; đầu tư xây dựng đường trục phía Nam - TP. Hà Nội địa phận huyện Phú Xuyên và hàng loạt các DA khu ĐGQSD đất trên địa bàn. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm qua, sản lượng, số tiền từ ĐGQSD đất mà Trung tâm PTQĐ đã tham mưu thu được là hơn 350 tỷ đồng, cao gấp hơn 1,5 lần tổng doanh thu của 6 năm (từ năm 2012 - 2017) cộng lại. Qua các phiên ĐGQSD đất, nhiều cá nhân, DN sau khi trúng đấu giá đất đã tiến hành xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, kinh doanh.

Riêng trong năm 2019 vừa qua, Trung tâm PTQĐ đã phối hợp tích cực với các phòng ban huyện và các xã, thị trấn, chủ động triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tính đến hết ngày 14/9/2019, đã tổ chức 17 phiên đấu giá tại 18 xã, thị trấn, tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất là: 188,073 tỷ đồng, số tiền nộp ngân sách Nhà nước với tổng diện tích trúng đấu giá là 43.049,7m2, đạt 50,9% kế hoạch thu ngân sách, đạt 123,4% so với cùng kỳ năm 2018. 

Tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm bền vững và tăng trưởng hợp lý

Từ những thành công đạt được trong năm 2019, năm 2020, huyện Phú Xuyên xác định những mục tiêu cơ bản là: Tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm bền vững và tăng trưởng hợp lý; Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố; Giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật và những vấn đề dân sinh xã hội bức xúc; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; Đẩy nhanh Công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng; Đẩy mạnh thu ngân sách, tiết kiệm chi ngân sách; Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội và đảm bảo an sinh XH;  Đảm bảo quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để hiện thực hóa điều đó, Huyện nhấn mạnh với việc tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện kế hoạch theo phương châm năng động, kỷ cương, sâu sát và quyết liệt; Tranh thủ sự giúp đỡ của thành phố để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tăng cường phối hợp với các Sở, ngành thành phố; các phòng, ban của huyện; giữa các phòng, ban của huyện với UBND các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tập trung chỉ đạo thực hiện các đề án theo chương trình công tác, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Trong đó, Huyện đặc biệt chú trọng với tập trung cải thiện môi trường kinh doanh; tập trung phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp; Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm theo chuỗi; Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các dự án, công trình trọng điểm;  Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đô thị…

Đức Toàn

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: