Nối lại các tuyến đường huyết mạch khu vực miền núi phía Bắc sau mưa lũ

(CLO) Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp các địa phương tập trung nhân lực, thiết bị để khắc phục hậu quả sạt lở, bảo đảm thông suốt các tuyến giao thông huyết mạch khu vực miền núi phía Bắc sau đợt mưa lũ kéo dài.

Tính đến cuối ngày 19/7, các đơn vị thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cùng Sở Xây dựng các địa phương đã khắc phục được 3 trong tổng số 5 vị trí tắc đường tồn tại trước đó.

sat-lo-2503.png
Các đơn vị hót dọn đất đá tràn mặt đường do sạt lở. Ảnh: Cục Đường bộ.

Tuy nhiên, do mưa tiếp tục gây sạt lở tại một số tuyến đường tỉnh nên phát sinh thêm 2 điểm tắc mới. Toàn khu vực còn 4 vị trí tắc đường, giảm một điểm so với ngày 18/7.

Đáng chú ý, trên các tuyến quốc lộ và cao tốc do Trung ương quản lý đã không còn vị trí nào bị ách tắc kể từ ngày 17/7.

Đoạn Km405+750 - Km409+250 trên Quốc lộ 6 (đèo Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên), Khu Quản lý đường bộ I vẫn tiếp tục huy động nhân lực, máy móc đào xúc, hót dọn đất đá để mở rộng mặt đường, tăng khả năng lưu thông và bảo đảm an toàn giao thông.

Mưa lớn tại Cao Bằng, Thái Nguyên và Tuyên Quang gây sạt lở cục bộ taluy dương trên một số đoạn Đường Hồ Chí Minh.

Các điểm sạt lở không gây chia cắt giao thông và đã được các đơn vị quản lý đường bộ kịp thời xử lý, không để xảy ra ùn tắc.

Với các tuyến quốc lộ được phân cấp cho địa phương quản lý, nhiều điểm ách tắc đã được khắc phục trong thời gian ngắn.

Tại Lai Châu, vị trí đứt đường Km76+250 trên Quốc lộ 12 do lũ cuốn đã được thông xe lúc 6h sáng 19/7, chấm dứt việc tạm cấm đường và phân luồng từ xa trên tuyến nối Lai Châu với Điện Biên.

Trên địa bàn Lào Cai, 2 điểm sạt lở trên Quốc lộ 32 tại Km328+490 và Km329+450 cũng đã được khắc phục, thông xe trước 19h ngày 18/7.

Hiện trên hệ thống quốc lộ địa phương quản lý còn hai vị trí chưa thể thông tuyến hoàn toàn. Tại Km354 trên Quốc lộ 32 thuộc địa phận tỉnh Lai Châu, lực lượng thi công vẫn đang nỗ lực xử lý đoạn đường bị lũ quét cuốn đứt.

Ban Quản lý dự án 2 đã huy động 8 máy đào cùng vật liệu đá hộc để nắn dòng chảy, san lấp nền đường, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và sớm khôi phục giao thông.

sat-lo-1.png
Sau hơn 2 ngày nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, các phương tiện có tải trọng dưới 3,5 tấn đã được lưu thông qua đoạn Km354 Quốc lộ 32. Ảnh: Cục Đường bộ.

Trên Quốc lộ 279 thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai, mưa lớn làm đất đá từ thượng nguồn tràn xuống gây hư hỏng nền đường và cống thoát nước.

Mặc dù chưa thể thông tuyến, địa phương đã tổ chức phân luồng phương tiện lưu thông qua tuyến Quốc lộ 279 mới hoàn thành, vì vậy việc đi lại cơ bản vẫn được duy trì, không xảy ra ùn tắc.

Sáng 19/7 phát sinh ba điểm sạt lở trên Đường tỉnh 138 tại xã Pa Ủ (tỉnh Lai Châu) nhưng lực lượng chức năng đã huy động phương tiện xử lý và hoàn thành thông xe cả ba vị trí chỉ trong buổi sáng.

Trên Đường tỉnh 138C, hai điểm sạt lở taluy âm tại Km20+400 và Km20+800 tiếp tục có nguy cơ sạt trượt, thu hẹp nền đường và không bảo đảm an toàn giao thông. Chính quyền địa phương đã rào chắn, tạm cấm đường và tổ chức phân luồng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Điểm sạt lở trên Đường tỉnh 175B (tỉnh Lào Cai) từng tái tắc trong ngày 18/7 cũng đã được khắc phục và thông xe trở lại ngay trong tối cùng ngày.

Xem thêm

Gia Lai: 54 mũi thi công xuyên lễ 2/9, đồng loạt tăng tốc trên cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gia Lai: 54 mũi thi công xuyên lễ 2/9, đồng loạt tăng tốc trên cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(CLO) Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thay vì tạm dừng, 54 mũi thi công Dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku (Gia Lai) đồng loạt tăng tốc trên toàn tuyến dài 22km. Hàng trăm máy móc, kỹ sư, công nhân được huy động làm việc “3 ca, 4 kíp”, quyết tâm bù tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến chính trước ngày 31/12/2027.

Tang thương bao trùm con phố nhỏ sau vụ lật xe khách ở Gia Lai, người mẹ già 2 lần đội tang con trong năm

Tang thương bao trùm con phố nhỏ sau vụ lật xe khách ở Gia Lai, người mẹ già 2 lần đội tang con trong năm

(CLO) 4 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách trên tuyến tránh Quốc lộ 19 (Gia Lai) đã được người thân đưa về quê nhà lo hậu sự. Trong những căn nhà vốn bình yên, tiếng khóc xé lòng vang lên. Có người mẹ già mới đầu năm tiễn con trai vì bạo bệnh, nay lại phải đội khăn tang tiễn con gái út. Có người mẹ mất chồng hơn 5 năm trước, giờ lại mất đứa con trai duy nhất còn ở bên mình.

Cỡ chữ bài viết: