“Nóng” chuyện quy hoạch công viên nghĩa trang!

Thứ năm, 09/02/2017 22:15 PM - 0 Trả lời

Từ việc quy hoạch “nhầm” Công viên nghĩa trang lớn nhất Đông Nam Á - Thiên An Viên đến dự án Liên Đài Viên (TX. Phúc Yên) “đắp chiếu” nhiều năm do “vướng” khiếu kiện, nay Vĩnh Phúc tiếp tục gây “sóng” dư luận khi mở đường cho doanh nghiệp khảo sát 2 công viên nghĩa trang mới tại 2 huyện Tam Đảo và Bình Xuyên.

(NB&CL) Từ việc quy hoạch “nhầm” Công viên nghĩa trang lớn nhất Đông Nam Á - Thiên An Viên đến dự án Liên Đài Viên (TX. Phúc Yên) “đắp chiếu” nhiều năm do “vướng” khiếu kiện, nay Vĩnh Phúc tiếp tục gây “sóng” dư luận khi mở đường cho doanh nghiệp khảo sát 2 công viên nghĩa trang mới tại 2 huyện Tam Đảo và Bình Xuyên.

Những dự án gây nhiều tai tiếng

Vào cuối năm 2015, tỉnh Vĩnh Phúc đã làm tốn không ít giấy mực của các cơ quan báo chí khi tự điều chỉnh quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt để chấp thuận cho doanh nghiệp thực hiện dự án Công viên nghĩa trang Thiên An Viên tại phường Khai Quang, xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên và một phần đất thuộc xã Kim Long (huyện Tam Dương).

Với diện tích 118 ha, sau khi hoàn thành, Thiên An Viên được kỳ vọng là công viên nghĩa trang lớn nhất khu vực Đông Nam Á với 5 khu: Khu mộ phần, khu công viên cây xanh, khu tâm linh, khu cây xanh mặt nước, khu hành chính dịch vụ kỹ thuật. Đặc biệt, dự án này sẽ đầu tư xây dựng Đài hóa thân trên diện tích 2.050m2, sử dụng thiết bị hỏa táng của Thụy Điển theo công nghệ lò đốt điện tiên tiến nhất hiện nay... Tuy nhiên, dự án nhanh chóng “chết yểu” do vấp phải sự phản ứng của người dân và dư luận.

[caption id="attachment_149192" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Dự án công viên nghĩa trang được bố trí nằm cạnh dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Âu Cơ.[/caption]

Khi sự việc còn chưa lắng xuống thì nhiều người dân sống tại 3 thôn T80, Sơn Đồng và Đồng Giãng, xã Ngọc Thanh (TX. Phúc Yên) tụ tập đông người, dựng lều lán để phản đối chủ đầu tư triển khai dự án Công viên nghĩa trang nhân dân TX. Phúc Yên (Nghĩa trang Liên Đài Viên) tại núi Tam Cót vốn đã “đắp chiếu” gần 7 năm qua.

Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến dự án chậm triển khai nhiều năm do người dân lo ngại Nghĩa trang Liên Đài Viên sẽ có những ảnh hưởng xấu đến môi trường (nguồn nước, không khí, âm thanh…) và việc học tập của con em địa phương nên chưa đồng ý cho tiếp tục triển khai dự án.

Với quyết tâm triển khai dự án, ngày 30/7/2015, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định chuyển chủ đầu tư Dự án Nghĩa trang Liên Đài Viên từ UBND TX. Phúc Yên sang Công ty TNHH An Viên (chuyển hình thức đầu tư dự án từ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước sang hình thức đầu tư trực tiếp trong nước).

Tiếp đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu chủ đầu tư chỉ được sử dụng hình thức cát táng trong nghĩa trang, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý nghĩa trang, bảo vệ môi trường… Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi có được thì dù chủ đầu tư mới đã có nhiều động thái tích cực để triển khai dự án theo đúng các yêu cầu trên nhưng vẫn bị người dân ngăn cản. Thậm chí, một số người còn tiến hành dựng lều lán ở khu vực dự án để ngăn cản chủ đầu tư đến làm thủ tục động thổ. Vì vậy, đến nay, dự án vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Tiếp tục gây “sóng” dư luận

Khi sự việc còn rối như mớ “bòng bong” thì mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có văn bản chấp thuận cho 2 đơn vị mới tiến hành khảo sát, nghiên cứu xây dựng công viên nghĩa trang tại 2 huyện Tam Đảo và Bình Xuyên.

Cụ thể, ngày 4/1/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Tờ trình số 02/TTr-UBND do ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký, gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị cho Công ty Bình Minh Xanh triển khai quy hoạch, xây dựng khu công viên nghĩa trang tại núi Ngang (xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo) với diện tích 153 ha, trong đó đất dự kiến xây nghĩa trang chiếm khoảng 105,5ha.

[caption id="attachment_149193" align="aligncenter" width="640"]Báo Công luận Cách làm của tỉnh Vĩnh Phúc chưa nhận được sự đồng thuận của người dân.[/caption]

Thêm một lần nữa gặp phải sự phản đối của người dân sở tại cho rằng, dự án trên không những xoá sổ hàng trăm hecta đất rừng phòng hộ mà còn ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, tương lai của hàng nghìn hộ dân sống xung quanh khu vực này nên cần phải có thời gian nghiên cứu, thẩm định. Hàng trăm hộ dân đã có đơn thư kiến nghị, yêu cầu dừng dự án nghĩa trang.

Tại một số văn bản, tỉnh Vĩnh Phúc cũng thừa nhận: có một số nhà đầu tư quan tâm đề xuất dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang. Tuy nhiên, do nhân dân các địa phương chưa ủng hộ dẫn đến chưa lựa chọn được địa điểm và thực hiện dự án.

Những “nút thắt” giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân xoay quanh vấn đề xây dựng công viên nghĩa trang còn chưa được “nới lỏng” thì thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Bùi Minh Hồng, Chánh văn phòng UBND tỉnh  tiếp tục ký văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh thương mại Bách Việt được nghiên cứu quy hoạch công viên nghĩa trang tập trung tại khu vực xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên; giao cho UBND huyện Bình Xuyên, UBND xã Trung Mỹ tạo điều kiện để Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh thương mại Bách Việt khảo sát nghiên cứu đề xuất ý tưởng quy hoạch và vận dộng nhân nhân địa phương đồng tình ủng hộ dự án.

Điều đáng quan tâm là Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh thương mại Bách Việt tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bình Tây đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ tay, giao việc” trên từ năm 2010 nhưng doanh nghiệp này chây ỳ không thực hiện.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Minh Hồng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc thừa nhận: UBND tỉnh đã giới thiệu cho Công ty Bách Việt nghiên cứu, xây dựng phương án từ năm 2009 - 2010 nhưng họ bỏ bẵng không thực hiện, đến nay lại có văn bản nên UBND tỉnh tiếp tục chấp thuận.

“Vĩnh Phúc rất mong muốn kêu gọi nhà đầu tư xây dựng nghĩa trang chung cho tỉnh. Hiện tại, mới chỉ là giao cho nhà đầu tư vào nghiên cứu, xây dựng phương án; sau đó, trên tinh thần lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, UBND tỉnh mới họp bàn và quyết định phê duyệt phương án đó hay không” – ông Hồng cho biết thêm.

Trả lời về việc một tỉnh quy hoạch tới 3 công viên nghĩa trang, ông Hồng cho rằng, đây là do các ban, bộ ngành Trung ương thẩm định, phê duyệt chứ Vĩnh Phúc không quyết định được.

Xây dựng công viên nghĩa trang tại Vĩnh Phúc theo quy hoạch Chính phủ đã phê duyệt là vấn đề cần thiết. Tuy nhiên, cách làm của địa phương chưa nhận được sự đồng thuận của người dân. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc nên xem xét kỹ lại vấn đề lựa chọn địa điểm xây dựng cũng như nhà đầu tư sao cho hiệu quả.

Thành Vinh

Tin khác

Nhận cuộc gọi từ 'công an' giả, người phụ nữ bị “bẫy” mất 15 tỷ đồng

Nhận cuộc gọi từ "công an" giả, người phụ nữ bị “bẫy” mất 15 tỷ đồng

(CLO) Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 15 tỷ đồng.

Vụ án
Đắk Lắk: Khởi tố người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát

Đắk Lắk: Khởi tố người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát

CLO) Ngày 8-5, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Đăng Thu (60 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Vụ án
Để ngoài sổ sách hàng trăm triệu đồng, nguyên kế toán trưởng trung tâm y tế bị bắt tạm giam

Để ngoài sổ sách hàng trăm triệu đồng, nguyên kế toán trưởng trung tâm y tế bị bắt tạm giam

(CLO) Hoàng Thị Nga đã có hành vi chỉ đạo các nhân viên thuộc quyền quản lý làm trái quy định kế toán, tự ý thu, nhận tiền phí, lệ phí khám, chữa bệnh… để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên 858 triệu đồng.

Vụ án
Bắt giam đối tượng chuyên lừa đảo chạy án, thuê xe tự lái rồi đem bán

Bắt giam đối tượng chuyên lừa đảo chạy án, thuê xe tự lái rồi đem bán

(CLO) Ngày 8/5, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ và bắt giam đối tượng Nguyễn Đức Dương, sinh năm 1989 trú tại phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Hưng Yên: Vì sao Công ty Cổ phần Vân Đức ngang nhiên hoạt động dù thực hiện trái chủ trương đầu tư?

Hưng Yên: Vì sao Công ty Cổ phần Vân Đức ngang nhiên hoạt động dù thực hiện trái chủ trương đầu tư?

(CLO) Công ty Cổ phần Vân Đức được chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vật liệt xây dựng bằng đất nung, gồm: gạch, ngói các loạt theo công nghệ tuynel. Tuy nhiên, doanh nghiệp này ngang nhiên thực thiện trái chủ trương đầu tư nhiều năm qua.

Điều tra