Nông dân khốn khổ do hạn hán nghiêm trọng

Thứ ba, 07/07/2020 21:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nắng nóng kéo dài, sông hồ khô cạn ở nhiều địa phương khiến hàng trăm ha lúa chết mòn, người dân 'quay quắt' trong khô hạn do thiếu nước sinh hoạt.

Nhiều hộ nông dân tại Quảng Trị nguy cơ mất trắng do khô hạn. Ảnh: Hoàng Táo.

Nhiều hộ nông dân tại Quảng Trị nguy cơ mất trắng do khô hạn. Ảnh: Hoàng Táo.

Tại Quảng Trị, 2 tháng qua, nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam xuất hiện sớm và có cường độ mạnh khiến 1.484 ha lúa bị hạn hán, thiếu nước.

Trong đó, huyện Vĩnh Linh 541 ha lúa, huyện Gio Linh 847,1 ha lúa, huyện Cam Lộ 75 ha lúa... Hiện nay, dung tích các hồ chứa cũng xuống thấp so với thiết kế.

Để cứu lúa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị đắp nhiều đập, cống để dâng nước, nạo vét kênh dẫn thượng nguồn để có nước tưới, lắp nhiều máy bơm dã chiến...

Nhà chức trách Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp điều tiết, sử dụng nguồn nước luân phiên có hiệu quả, hài hòa, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiếu nước gây ra.

Hồ chứa cạn nước ảnh hưởng đến nước tưới cuối vụ. Ảnh: TL.

Hồ chứa cạn nước ảnh hưởng đến nước tưới cuối vụ. Ảnh: TL.

Cùng với đó, tình trạng khô hạn nghiêm trọng cũng xảy ra tại tỉnh Bình Định. Nắng nóng kéo dài khiến 120 trong tổng số 165 hồ chứa nước tại tỉnh Bình Định đã cạn nước, tập trung tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát.

Lượng nước tại 45 hồ chứa còn lại cũng chỉ khoảng 160 triệu m3, tương đương 27% dung tích thiết kế. Hiện, đang vào cao điểm nắng nóng nên nguồn nước tại các hồ chứa sẽ tiếp tục giảm mạnh, ảnh hưởng tới nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Ông Võ Duy Tín, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng do hạn hán cho biết, địa phương đã vận động bà con tưới tiết kiệm để đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

"Trên toàn địa bàn huyện có 22 hồ chứa nước, hiện có 6 hồ chứa đã khô hạn, hết nước. Dung tích bình quân của các hồ còn lại từ 25%-30% dung tích thiết kế. Một số hồ hiện nay cũng chỉ là tưới ở giải pháp tưới ẩm, duy trì chống hạn ở cuối vụ, rất khó khăn"- ông Võ Duy Tín cho biết.

Ông Dương Hiển Bình vét những giọt nước cuối cùng trên hồ nuôi cá. Ảnh: P.A

Ông Dương Hiển Bình vét những giọt nước cuối cùng trên hồ nuôi cá. Ảnh: P.A

Trước đó, vào tháng 5/2020, nắng nóng kéo dài khiến vùng ven đầm Lâm Bình (xã Phổ Cường, TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) rộng hàng trăm hecta trở thành cánh đồng chết với bờ ruộng lúa khô khốc, thiếu nước trầm trọng.  

Các năm trước, xã Phổ Cường sạ 1.100 ha lúa hè thu. Năm nay chưa phải là cao điểm của nắng nóng, nhưng sông, suối trên địa bàn đã cạn khô, phải bỏ hoang 700 ha ruộng lúa, còn 400 ha ruộng ở đầm Lâm Bình này đang có nguy cơ chết đứng trên đồng.

Cá, ốc nằm chết trên kênh mương nội đồng. Ảnh: A.P.

Cá, ốc nằm chết trên kênh mương nội đồng. Ảnh: A.P.

Minh Châu

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống