Nữ ca sĩ Shakira được tuyên trắng án vụ trốn thuế, được bồi hoàn 55 triệu euro

(CLO) Toà án Tối cao Tây Ban Nha vừa tuyên trắng án cho ngôi sao nhạc Pop người Colombia, Shakira, trong vụ kiện trốn thuế và yêu cầu chính phủ hoàn trả một khoản tiền khổng lồ.

Theo các tài liệu từ tòa án được công bố ngày 18/5, cơ quan tư pháp Tây Ban Nha đã quyết định hủy bỏ mức phạt 55 triệu euro (khoảng 64 triệu USD) mà cơ quan thuế Tây Ban Nha áp đặt lên Shakira vào năm 2021. Thẩm phán phán quyết rằng các cơ quan chức năng đã không chứng minh được nữ ca sĩ dành hơn 183 ngày tại Tây Ban Nha trong năm 2011. Theo luật pháp nước này, một cá nhân chỉ bị coi là cư dân nộp thuế nếu cư trú tại đây quá 183 ngày trong một năm dương lịch.

687357291-18601746922011190-8527668909029924528-n.jpg
Nữ ca sĩ Shakira. Ảnh: Facebook/Shakira

Sau khi xem xét đơn kháng cáo của giọng ca "Hips Don't Lie", tòa án đã ra lệnh cho Kho bạc Nhà nước Tây Ban Nha phải bồi hoàn cho cô hơn 60 triệu euro (khoảng 70 triệu USD), bao gồm cả tiền lãi phát sinh. Phán quyết này chỉ áp dụng cụ thể cho năm tài chính 2011 và không gây ảnh hưởng đến các năm tính thuế sau đó.

Trước đây, cơ quan thuế nước này từng lập luận rằng Shakira có mối liên hệ mật thiết với Tây Ban Nha thông qua mối quan hệ với cựu cầu thủ bóng đá Gerard Pique và coi quốc gia này là trung tâm hoạt động chính của ca sĩ người Colombia này.

Tòa án Tối cao Tây Ban Nha nhận định các khoản phạt trước đó là trái luật vì chúng "dựa trên giả định rằng nơi cư trú tính thuế của người kháng cáo là ở Tây Ban Nha trong năm tài chính 2011, một sự thật chưa được chứng minh". Luật sư của Shakira, ông Jose Luis Prada, đã hoan nghênh quyết định này và cho rằng kết quả này "diễn ra sau một hành trình gian khổ kéo dài tám năm đã gây ra những tổn thất không thể chấp nhận được, phản ánh sự thiếu chặt chẽ trong thực thi hành chính".

Về phần mình, Shakira bày tỏ hy vọng phán quyết này sẽ tạo ra một tiền lệ tích cực cho "hàng ngàn công dân bình thường đang bị lạm dụng và vùi dập mỗi ngày bởi một hệ thống vốn coi họ là có tội và buộc họ phải chứng minh sự vô tội của mình trong khi phải đối mặt với sự hủy hoại về tài chính và tinh thần".

Mặc dù có phán quyết thuận lợi, cơ quan thuế Tây Ban Nha cho biết họ sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao và sẽ không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho đến khi có kết quả cuối cùng từ cấp cao nhất.

Đây không phải là rắc rối thuế duy nhất của nữ ca sĩ tại xứ sở bò tót. Vào tháng 11/2023, Shakira cũng đã đạt được một thỏa thuận riêng với các công tố viên để tránh phải hầu tòa tại Barcelona liên quan đến cáo buộc không nộp 14,5 triệu euro tiền thuế thu nhập trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2014. Trong thỏa thuận đó, cô đã chấp nhận các cáo buộc và nộp khoản tiền phạt tương đương một nửa số tiền nợ, tức là hơn 7,3 triệu euro.

Xem thêm

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

(CLO) Hai vụ đánh bom ngày 7/7 gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú tại thủ đô Damascus đã làm 18 người bị thương, phủ bóng lên chuyến thăm đầu tiên tới Syria của một nguyên thủ thuộc Liên minh châu Âu kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

(CLO) Ngày 6/7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký hai hiệp ước mang tính bước ngoặt tại thủ đô Suva, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cỡ chữ bài viết: