Nữ hoàng Anh hiệu triệu toàn dân đoàn kết chống dịch Covid-19

Thứ hai, 06/04/2020 09:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cách đây vài giờ, đoạn video Nữ hoàng Anh Elizabeth II hiệu triệu toàn dân chống dịch Covid-19 đã được chiếu trên truyền hình.

Nữ hoàng Anh Elizabeth. Ảnh: AP

Nữ hoàng Anh Elizabeth. Ảnh: AP

Đây là lời kêu gọi hiệu triệu hiếm hoi của bà được phát trên truyền hình trong suốt 67 năm trị vì. Bài diễn văn kéo dài khoảng 5 phút được chiếu vào tối 5/4 (giờ địa phương). 

Trong video, người nắm giữ vương triều dài nhất trong lịch sử Anh kêu gọi người dân Anh thể hiện sự kiềm chế, quyết tâm và tình bằng hữu trong giai đoạn khó khăn như vậy đối với đất nước.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II gửi lời cảm ơn các nhân viên y tế đang ở trên tuyến đầu đối phó với dịch, cũng như các lao động vẫn đi làm để duy trì các hoạt động thiết yếu cho nước Anh. Bà cũng cảm ơn những người dân Anh đã ở lại trong nhà trong những ngày qua để hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II nói những ngày phong tỏa đất nước là trải nghiệm khó khăn đối với đa số mọi người. Bà gọi đây là một thời khắc đầy thách thức, cuộc sống của đất nước bị gián đoạn, đem lại buồn phiền, thương tiếc cho một số gia đình, khó khăn tài chính với nhiều người và những thay đổi vô cùng to lớn đối với cuộc sống hàng ngày của người Anh.

Việc này khiến bà nhớ đến giai đoạn Chiến tranh thế giới lần thứ 2 khi nhiều người cũng phải đi di tản để né tránh bom đạn.

Bà là người nắm giữ vương triều dài nhất trong lịch sử Anh. Ảnh: Holiwood Insider

Bà là người nắm giữ vương triều dài nhất trong lịch sử Anh. Ảnh: Holiwood Insider

"Điều này làm tôi nhớ lại lần phát sóng đầu tiên tôi thực hiện vào năm 1940 dưới sự giúp đỡ của chị gái tôi. Chúng tôi, khi còn nhỏ, đã nói chuyện từ đây tại lâu đài Windsor này, với những đứa trẻ đã được sơ tán khỏi nhà và gửi đi vì sự an toàn của chúng", Nữ hoàng cho biết, thêm "ngày hôm nay, một lần nữa, nhiều người sẽ cảm thấy đau đớn khi phải chia tay với những người thân yêu của họ."

"Chúng ta cùng nhau chống lại bệnh dịch này và tôi muốn trấn an bạn rằng nếu chúng ta đoàn kết và kiên quyết, thì chúng ta sẽ chiến thằng nó nó", Nữ hoàng nói. "Tôi hy vọng trong những năm về sau khi nhớ lại, mọi người sẽ có thể tự hào về cách chúng ta đã đối phó với thử thách này."

"Những thế hệ sau này có thể nói rằng: thế hệ người Anh này không yếu hơn thế hệ trước. Những phẩm chất của con người như sự bền bỉ, bình tâm quyết định khẳng định cuộc sống và ý thức tình bằng hữu vẫn là đặc trưng của đất nước chúng ta đang sống", bà nêu cao tinh thần, phẩm chất người Anh trước những khó khăn

Lời hiệu triệu của Nữ hoàng Anh đã được ghi lại, tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn. Trong phòng ghi hình, chỉ có một người quay phim mặc một bộ đồ bảo hộ. Những người còn lại của nhóm quay phim đã chờ trong một phòng khác.

Vợ chồng Nữ hoàng thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao, họ có thể bị cách ly. Nữ hoàng không có triệu chứng mắc bệnh, nhưng vì lý do an ninh, bà được đưa ra khỏi cung điện, vì ở đây liên tục hiện diện du khách từ khắp nơi trên thế giới và họ có thể lây virus cho nữ hoàng.

Từ ngày 19/3, Nữ hoàng Anh Elizabeth cùng chồng là Hoàng thân Phillip đến lâu đài Windsor thuộc khu dinh thự Hoàng gia ở Beckshire để nghỉ dưỡng nhân dịp Lễ Phục sinh hằng năm, đồng thời tự cách ly phòng tránh dịch Covid-19, theo khuyến cáo của chính phủ.

Vân Trần

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h