“Nữ sinh” tự trói mình nhằm phản đối quy định học đường

(CLO) Vừa qua, một nữ sinh 15 tuổi Stewamaporn Nivas đã tự trói mình ngồi trước trạm tàu trên cao khu vực Siam Square, thành phố Bangkok nhằm phản đối quy định học đường.

Cụ thể, với một bộ đồng phục THPT, Stewamaporn đặt trước mặt cây kéo và tấm biển ghi: "Học sinh này đã vi phạm quy định đồng phục vì để tóc dài che tai, mái che mặt. Điều này làm xấu hình ảnh học sinh Thái Lan. Xin hãy trừng phạt học sinh này". Hành động của Stewamaporn nhằm phản đối quy định lâu đời trong các trường phổ thông công lập Thái Lan như nam sinh phải để cùng kiểu tóc, nữ sinh phải đeo cùng kiểu balo, thêu tên lên đồng phục.

Trong đó, Stewamaporn cho biết muốn trở thành "tiếng nói cho những học sinh Thái Lan phải cắt tóc, bị đánh, buộc thôi học nhưng không thể lên tiếng". Em đã cùng ba học sinh khác thành lập nhóm Bad Student (học sinh xấu).

Hình ảnh cô bé Stewamaporn Nivas tự trói mình để phản đối quy định học đường Thái Lan. Ảnh: internet.

Hình ảnh cô bé Stewamaporn Nivas tự trói mình để phản đối quy định học đường Thái Lan. Ảnh: internet.

Trên phương tiện truyền thông, Bad Student chia sẻ hình ảnh học sinh bị giáo viên đánh đập, quát mắng, dọa đuổi học vì sai quy định đồng phục. Sau 3 tháng hoạt động, nhóm đã đã thu hút 25.000 người theo dõi trên mạng xã hội Twitter và có khoảng 1.700 thành viên đăng ký trên Line. "Mạng xã hội cho phép mọi người được biết sự thật. Học sinh cần hiểu rằng có thể yêu cầu mọi người tôn trọng quyền con người", Stewamaporn nói.

Từ thời điểm tháng 5, Bộ Giáo dục Thái Lan đã ra chỉ thị nới lỏng các quy tắc học đường nhưng một số trường từ chối thi hành. Tại các tỉnh Phetchabun, Phrae hay thành phố Bangkok, học sinh phổ thông đã tổ chức nhảy tập thể, biểu tình nhằm phản đối quy định học đường hà khắc.

Do đó, đây không phải lần đầu tiên học sinh Thái Lan phản đối những quy định được cho là lạc hậu trong môi trường sư phạm. Kanokrat Lertchoosakul, nhà nghiên cứu Chính trị học tại Đại học Chulalongkorn, cho biết hoạt động này diễn ra từ 7 năm trước. Một nhóm thanh thiếu niên, đứng đầu là Netiwit Chotiphatphaisal, đã yêu cầu cải cách chương trình giảng dạy lỗi thời của Thái Lan.

PV

Xem thêm

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

(CLO) Trong mùa tuyển sinh 2026, thí sinh vẫn còn cơ hội cải thiện lợi thế cạnh tranh nếu kịp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ mới như IELTS. Tuy nhiên, cơ hội này không kéo dài mọi cập nhật chỉ được chấp nhận trong những “cửa sổ thời gian” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định.
Cỡ chữ bài viết: