Ô tô lao vào đám đông ở Munich trước thềm Hội nghị An ninh

(CLO) Ngày 13/2, một chiếc ô tô bất ngờ lao vào nhóm người đang đi bộ tại khu vực gần nhà ga trung tâm thành phố Munich, miền nam nước Đức, khiến ít nhất 15 người bị thương.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày trước khi Hội nghị An ninh Munich khai mạc, nơi dự kiến có sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, cảnh sát đã nổ súng vào chiếc xe sau khi nó lao vào đoàn người. Một nhân chứng nói: "Tôi thấy một người đàn ông nằm dưới gầm xe".

Các nhân chứng cho biết cảnh tượng sau vụ va chạm vô cùng hỗn loạn. Nhân chứng khác kể lại: "Một người nằm trên phố, một thanh niên bị cảnh sát đưa đi, nhiều người khác ngồi trên mặt đất khóc lóc và run rẩy".

Những người bị thương chủ yếu là những người tham gia biểu tình liên quan đến cuộc đình công do công đoàn Verdi tổ chức. Công đoàn này sau đó xác nhận không có thêm thông tin về vụ việc.

o to lao vao dam dong o munich truoc them hoi nghi an ninh hinh 1

Cảnh sát đứng gần hiện trường vụ chiếc xe đâm vào nhóm người ở trung tâm thành phố Munich hôm 13/2. Ảnh: GI

Ngay sau vụ việc, cảnh sát đã triển khai tại khu vực nhà ga trung tâm Munich. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế và bắt giữ tài xế, xác nhận rằng người này không còn là mối đe dọa. Một số nguồn tin cho biết trên xe có hai người đàn ông, trong đó một người đã bị cảnh sát bắn và đưa đi.

Các báo cáo về số người bị thương vẫn chưa thống nhất. Tờ Bild đưa tin có 15 người bị thương, trong khi tạp chí Focus cho rằng con số này có thể lên tới 20, với một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra cách địa điểm tổ chức Hội nghị An ninh Munich khoảng 1,5 km, buộc các cơ quan an ninh Đức càng phải thắt chặt các biện pháp bảo vệ trước sự kiện quan trọng. Hội nghị năm nay quy tụ nhiều chính trị gia và quan chức cấp cao từ khắp nơi trên thế giới, trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh và xung đột.

Bên cạnh đó, Đức cũng đang trong giai đoạn nhạy cảm khi cuộc bầu cử liên bang sắp diễn ra, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bạo lực. Hiện cảnh sát kêu gọi công chúng không đưa ra những suy đoán vội vàng về động cơ của vụ việc khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. 

Ngọc Ánh (theo Bild, DW, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: