Vụ đâm xe chợ Giáng sinh Đức: Hàng chục người vẫn nguy kịch và chân dung nghi phạm

(CLO) Các nhà chức trách Đức đang điều tra một bác sĩ người Ả Rập Xê Út bị bắt trong vụ đâm xe vào một khu chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg, Đức khiến 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương nặng.

Các nhà chức trách cho biết hôm thứ Bảy rằng động cơ vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, công tố viên Magdeburg, Horst Nopens, cho biết một nguyên nhân có thể là điều mà ông gọi là sự thất vọng của nghi phạm đối với cách Đức xử lý người tị nạn.

Nghi phạm, đã sống ở Đức gần hai thập kỷ, bị bắt tại hiện trường sau vụ tấn công kéo dài ba phút ở trung tâm thành phố gây chấn động cả nước. Cảnh sát không nêu tên nghi phạm, nhưng được truyền thông Đức xác định là Taleb A.

Một cảnh sát thành phố nói với các phóng viên rằng tài xế đã sử dụng lối thoát hiểm để từ từ lái xe về phía chợ trước khi tăng tốc và lao vào đám đông.

Quan chức thành phố Magdeburg Ronni Krug cho biết những người thiệt mạng bao gồm một trẻ em 9 tuổi và bốn người lớn, đồng thời nói thêm rằng khoảng 41 người bị thương ở mức độ nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

vu dam xe cho giang sinh duc hang chuc nguoi van nguy kich va chan dung nghi pham hinh 1

Quang cảnh khu chợ Giáng sinh bị phong tỏa sau vụ đâm xe kinh hoàng ở Magdeburg, Đức vào ngày 20 tháng 12 năm 2024. (Ảnh do AP cấp bản quyền, không phát hành lại)

Nghi phạm đã làm bác sĩ tâm thần tại một phòng khám phục hồi chức năng chuyên khoa dành cho tội phạm nghiện ngập ở Bernburg từ tháng 3 năm 2020. "Kể từ cuối tháng 10 năm 2024, ông ta đã vắng mặt do nghỉ lễ và ốm đau", cơ sở này cho biết trong một tuyên bố.

Ông ta sống trên một con phố yên tĩnh gần trung tâm Bernburg, một thị trấn có 30.000 dân, phía nam Magdeburg, trong một tòa nhà chung cư ba tầng.

"Thật là một hành động khủng khiếp khi làm bị thương và giết hại nhiều người một cách tàn bạo như vậy", Thủ tướng Olaf Scholz phát biểu trong chuyến thăm thành phố, nơi ông đặt một bông hồng trắng tại một nhà thờ.

Các bài đăng trên tài khoản X của nghi phạm cho thấy ông ta ủng hộ các đảng cực hữu, bao gồm Đảng Sự lựa chọn thay thế cho nước Đức (AfD), và chỉ trích Đức vì cách xử lý người tị nạn Ả Rập Xê Út.

Taleb A. từng xuất hiện trong một số cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vào năm 2019, bao gồm cả tờ báo Đức FAZ và BBC, trong đó ông ta nói về công việc của mình với tư cách là một nhà hoạt động giúp đỡ người dân Ả Rập Xê Út và những người đã từ bỏ đạo Hồi để chạy trốn đến châu Âu.

Một nguồn tin từ Ả Rập Xê Út nói với Reuters rằng Ả Rập Xê Út đã cảnh báo chính quyền Đức về nghi phạm này sau khi ông ta đăng tải quan điểm cực đoan trên tài khoản X của mình, đe dọa đến hòa bình và an ninh.

Một nguồn tin an ninh Đức cho biết chính quyền Ả Rập Xê Út đã gửi một số thông tin vào năm 2023 và 2024 và những thông tin này đã được chuyển đến các cơ quan an ninh có liên quan.

Hoàng Anh (theo Reuters, Bild, DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: