Ông Biden kêu gọi đập tan 'đại dịch' bạo lực súng ở Mỹ sau vụ nổ súng ở Indianapolis

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội hành động để kiềm chế bạo lực súng đạn, sau khi một vụ xả súng ở Indianapolis hôm thứ Năm (15/4) khiến 8 người thiệt mạng. Cảnh sát đã công bố thông tin chi tiết về kẻ được cho là hung thủ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Vụ xả súng ở Texas, ít nhất 5 người thương vong

Bốn người chết, 2 người bị thương trong vụ xả súng gần Los Angeles

Vụ xả súng ở Atlanta gieo nỗi sợ phân biệt chủng tộc cho những người Mỹ gốc Á

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (16/4) đã phản ứng trước một vụ xả súng ở Indianapolis khiến 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, gọi bạo lực súng đạn là một "dịch bệnh" ở nước này. Ông cũng yêu cầu mọi người treo cờ rủ, một biểu tượng của sự thương tiếc và tôn trọng đối với các nạn nhân.

"Đêm qua và rạng sáng nay ở Indianapolis, nhưng một lần nữa các gia đình phải chờ đợi để nghe tin tức về số phận của những người thân yêu của họ", ông Biden nói trong một tuyên bố. "Thật là một sự chờ đợi nghiệt ngã và điều đó đã trở nên quá bình thường và xảy ra hàng ngày ở đâu đó trên đất nước chúng ta".

"Bạo lực súng đạn là một đại dịch ở Mỹ. Nhưng chúng ta không nên chấp nhận điều đó. Chúng ta phải hành động", ông Biden nói tiếp. Ông trích dẫn các hành động gần đây của chính quyền để kiềm chế bạo lực súng đạn và kêu gọi Quốc hội ban hành các chính sách "dễ hiểu" như kiểm tra lý lịch toàn dân và lệnh cấm "vũ khí chiến tranh".

Trước đó trong ngày, Phó Tổng thống Kamala Harris đã phản ứng về vụ xả súng, nói rằng "chắc chắn vấn đề bạo lực này phải chấm dứt".

Vụ xả súng ở Indianapolis

Nghi phạm thực hiện vụ xả súng tại một cơ sở của FedEx Ground vào cuối ngày thứ Năm (15/4) đã tự sát sau vụ thảm sát. Các quan chức thực thi pháp luật đã xác định kẻ tấn công là một thanh niên 19 tuổi nhưng vẫn đang tìm kiếm động cơ đằng sau vụ nổ súng.

Cảnh sát trưởng Randal Taylor cho biết có một số lượng "đáng kể" nhân viên người Sikh tại cơ sở FedEx. Theo người phát ngôn của FedEx, nghi phạm cũng là một cựu nhân viên tại cơ sở này.

Liên minh Sikh cho biết "ít nhất 4 trong số những người thiệt mạng" là thành viên của cộng đồng người Sikh ở Indianapolis, nói rằng họ hy vọng rằng "các nhà chức trách sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ - bao gồm cả yếu tố định kiến".

Các nhà chức trách đã tiến hành khám xét ngôi nhà của nghi phạm và thu giữ các vật chứng như máy tính xách tay và các thiết bị điện tử khác. FBI cho biết trước đó họ đã thẩm vấn nghi phạm vào năm ngoái dựa trên các vật dụng được tìm thấy trong phòng ngủ của anh, sau khi mẹ anh gọi cảnh sát để nói với họ rằng anh ta có thể tự sát.

Vụ việc ở Indianapolis là vụ xả súng mới nhất ở Mỹ. Trước đó, 4 người đã thiệt mạng trong một tòa nhà văn phòng ở California vào tháng trước và 10 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại siêu thị Boulder, Colorado vào ngày 22/3.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: