Ông Biden ký sắc lệnh về an ninh mạng sau cuộc tấn công đường ống dẫn dầu

Thứ năm, 13/05/2021 07:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký một sắc lệnh vào thứ Tư (12/5) nhằm nâng cao khả năng an ninh mạng của liên bang và khuyến khích cải tiến các tiêu chuẩn an ninh kỹ thuật số trong khu vực tư nhân, vốn đã bị ảnh hưởng bởi hàng loạt các cuộc tấn công mạng.

Tổng thống Joe Biden vừa ký sắc lệnh về an ninh mạng sau sự cố tấn công mạng vào đường ống dẫn dầu của Colonial Pipeline - Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden vừa ký sắc lệnh về an ninh mạng sau sự cố tấn công mạng vào đường ống dẫn dầu của Colonial Pipeline - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Lệnh hành pháp thiết lập một loạt các sáng kiến ​​được thiết kế để trang bị tốt hơn cho các cơ quan liên bang với các công cụ an ninh mạng.

Quyết định này diễn ra sau một cuộc tấn công mạng nhằm vào đơn vị quản lý đường ống Colonial Pipeline khiến một số hệ thống máy tính nội bộ bị vô hiệu hóa bằng ransomware. Điều này khiến Colonial phải đóng cửa đường ống, gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và mua bán hoảng loạn ở đông nam Hoa Kỳ.

Hôm thứ Tư (12/5), Colonial có trụ sở tại Atlanta cho biết họ đã "bắt đầu khởi động lại các hoạt động đường ống lúc 5 giờ chiều theo giờ ET".

Sắc Lệnh của Tổng thống Mỹ cũng yêu cầu các công ty phần mềm bán cho chính phủ phải duy trì các tiêu chuẩn an ninh mạng nhất định trong các sản phẩm của họ và báo cáo liệu bản thân họ có bị tin tặc xâm phạm hay không.

Một quan chức chính quyền cấp cao mô tả lệnh hành pháp có tác động "rất đáng kể" đến khả năng của chính phủ trong việc phát hiện và ứng phó với các sự cố tấn công mạng.

"Nó phản ánh sự thay đổi cơ bản trong tư duy của chúng tôi từ ứng phó sự cố sang phòng ngừa, từ nói về an ninh sang thực hiện bảo mật, đặt ra các mục tiêu tích cực nhưng có thể đạt được ...", quan chức này nói.

Cuộc tấn công mạng theo đường ống là vụ mới nhất trong một chuỗi các sự cố mạng chống lại các công ty và cơ quan chính phủ của Hoa Kỳ trong sáu tháng qua. Gần đây hơn, chính phủ đang điều tra một chiến dịch hack khác có quan hệ với Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 5 cơ quan dân sự.

Quan chức này cho biết: “Thật khó để rút kinh nghiệm từ mỗi vụ việc và đảm bảo rằng chính phủ và các công ty có thông tin để tự bảo vệ mình”.

"Vì vậy, chúng tôi đã thúc đẩy thẩm quyền hết mức có thể và cho biết bất kỳ ai làm giao dịch với chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải chia sẻ các sự cố, để chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để bảo vệ người Mỹ".

Thượng nghị sĩ Mark Warner, đảng viên Đảng Dân chủ, chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết lệnh hành pháp là bước đầu tiên tốt nhưng Hoa Kỳ "đơn giản là không chuẩn bị để chống lại các tin tặc do nhà nước bảo trợ hoặc tội phạm có ý định xâm nhập hệ thống của chúng tôi vì lợi nhuận hoặc gián điệp".

Ông nói: “Quốc hội sẽ phải thúc đẩy và làm nhiều hơn nữa để giải quyết các lỗ hổng mạng của chúng ta”.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h