"Israel phải được dạy một 'bài học", ông Erdogan nói với ông Putin

(CLO) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, cộng đồng quốc tế nên “cho Israel một bài học răn đe và mạnh mẽ” về hành vi của họ đối với người Palestine.
Erdogan đề nghị lực lượng bảo vệ quốc tế để che chắn cho người Palestine nên được thành lập - Ảnh: Umit Bektas / Reuters

Erdogan đề nghị lực lượng bảo vệ quốc tế để che chắn cho người Palestine nên được thành lập - Ảnh: Umit Bektas / Reuters

Bài liên quan

Israel nói Palestine bắn 1.500 tên lửa vào lãnh thổ của họ

Xung đột Israel-Palestine lên kịch điểm, số người chết tăng vọt sau các cuộc không kích

Xung đột Israel-Palestine leo thang, hàng chục người chết sau các cuộc không kích

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải nhanh chóng can thiệp để bảo vệ người Palestine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói với người đồng cấp Nga.

Tổng thống Erdogan đưa ra bình luận trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Putin hôm thứ Tư (12/5), Văn phòng báo chí của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Đông Jerusalem bị chiếm đóng và Dải Gaza.

Xung đột bùng phát sau khi Hamas, tổ chức quản lý Dải Gaza bị bao vây, hôm thứ Hai (10/5) đưa ra tối hậu thư yêu cầu Israel ngăn chặn lực lượng an ninh của họ khỏi khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Thành phố Cổ của Jerusalem sau một cuộc đàn áp bạo lực nhằm vào người Palestine.

Thứ Hai (10/5) cũng đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp cảnh sát Israel đột kích vào địa điểm linh thiêng thứ ba của đạo Hồi, bắn đạn cao su, lựu đạn gây choáng và hơi cay vào những người Palestine trong những ngày cuối cùng của tháng lễ Ramadan.

Sự leo thang căng thẳng được châm ngòi bởi kế hoạch của Israel nhằm trục xuất mạnh mẽ một số gia đình Palestine khỏi khu Sheikh Jarrah ở Đông Jerusalem bị chiếm đóng, để nhường chỗ cho những người Israel định cư.

Bộ Y tế Gaza cho biết tổng số người chết kể từ khi cuộc tấn công mới nhất bắt đầu là 65 người, trong đó có 14 trẻ em. Hơn 300 người khác đã bị thương. Bảy người Israel cũng đã chết và hơn 200 người bị thương.

Tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư (12/5) cho biết, ông Erdogan nhấn mạnh sự cần thiết của “cộng đồng quốc tế cho Israel một bài học răn đe và mạnh mẽ”, đồng thời thúc ép Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhanh chóng can thiệp với “thông điệp kiên quyết và rõ ràng” đối với Israel.

Tuyên bố cho biết Erdogan đề nghị với Putin rằng nên xem xét một lực lượng bảo vệ quốc tế để che chắn cho người Palestine.

Cuối năm ngoái, ông Erdogan bày tỏ mong muốn được chứng kiến ​​mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel được cải thiện, sau nhiều năm bất đồng về việc Tel Aviv chiếm đóng Bờ Tây và cách đối xử với người Palestine.

Thổ Nhĩ Kỳ, vào năm 1949 trở thành quốc gia đa số theo đạo Hồi đầu tiên công nhận Israel, lần đầu tiên cắt đứt quan hệ với Israel vào năm 2010.

Đó là sau khi 10 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Palestine bị giết bởi các lính biệt kích của Israel, những người đã lên tàu Mavi Marmara thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ, một phần của đội tàu đang cố gắng cung cấp viện trợ và phá vỡ sự phong tỏa hàng hải kéo dài một năm của Israel trên Gaza.

Việc Israel phong tỏa Dải Gaza bị chiếm đóng đã được thực hiện kể từ tháng 6 năm 2007, khi Israel áp đặt phong tỏa trên bộ, trên biển và trên không đối với khu vực này.

Họ đã khôi phục quan hệ vào năm 2016, nhưng quan hệ lại trở nên tồi tệ vào năm 2018.

Vào tháng 5 năm đó, Ankara đã rút đặc phái viên của mình về sau các cuộc tấn công chết người nhằm vào người Palestine ở Dải Gaza bị bao vây, những người đang phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chuyển đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Tổng thống Erdogan và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thường xuyên trao đổi qua lại bằng những nhận xét giận dữ, nhưng cả hai nước vẫn tiếp tục trao đổi thương mại với nhau.

Vào tháng 8 năm nay, Israel cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ cấp hộ chiếu cho hàng chục thành viên Hamas ở Istanbul, mô tả động thái này là "một bước đi không thân thiện" mà chính phủ của ông sẽ đưa ra với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ.

Hamas đã kiểm soát Dải Gaza bị bao vây từ các lực lượng trung thành với Tổng thống Mahmoud Abbas của Chính quyền Palestine vào năm 2007 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2006. Kể từ đó, Israel đã tăng cường bao vây và tiến hành ba cuộc tấn công quân sự kéo dài vào Gaza.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: