Ông Biden nói Trump không phù hợp để làm tổng thống, buộc tội kích động bạo lực

Thứ bảy, 09/01/2021 06:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden đã tố cáo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kích động bạo lực dẫn đến cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1 và nói rằng ông Trump không thích hợp cho chức vụ cao nhất của quốc gia.

Tổng thống đắc cử Joe Biden cáo buộc ông Trump kích động bạo lực và không phù hợp làm Tổng thống Mỹ - Ảnh: AP

Tổng thống đắc cử Joe Biden cáo buộc ông Trump kích động bạo lực và không phù hợp làm Tổng thống Mỹ - Ảnh: AP

Bài liên quan

Phát biểu ngày hôm qua (8/1) từ trụ sở chuyển tiếp của mình ở Wilmington, Delaware, tổng thống đắc cử 78 tuổi gọi ông Trump là "một sự bối rối trên toàn thế giới."

"Ông ấy không đủ sức khỏe để phục vụ. Ông ấy là một trong những tổng thống bất tài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ ... điều mà 81 triệu người đã đứng lên và nói là "đã đến lúc ông ấy phải ra đi", Joe Biden nói.

“Trump đã vượt qua cả những quan niệm tồi tệ nhất của tôi về anh ấy”, Tổng thống đắc cử nói thêm. "Ông ấy là một nỗi xấu hổ cho đất nước".

Tuy nhiên, ông cho biết vẫn còn một điều mà ông và Trump đồng ý: "ông ấy không tham dự lễ nhậm chức của tôi". Tuy nhiên, Joe Biden lưu ý rằng Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence, người không phải là một bên tham gia bạo lực hôm thứ Tư (6/1), vẫn được hoan nghênh đến tham dự.

"Chúng tôi sẽ rất vinh dự khi có anh ấy ở đó và tiếp tục quá trình chuyển đổi", Joe Biden nói.

Ông Biden cũng nhắc lại lập trường của mình rằng những người ủng hộ Trump đã xông vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ và lục soát nó trong nỗ lực ngăn chặn chứng nhận của Quốc hội về kết quả bầu cử năm 2020 là "những kẻ khủng bố trong nước".

Tuy nhiên, liên quan đến những lời kêu gọi luận tội ông Trump, Joe Biden cho biết Quốc hội sẽ quyết định về vấn đề này, trong khi ba ưu tiên chính của ông vào thời điểm này và trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống là: ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, phân phối vắc xin và tạo điều kiện cho sự phục hồi kinh tế.

"Những gì Quốc hội quyết định làm là để họ quyết định", Joe Biden nói.

Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với khả năng bị luận tội hoặc phế truất - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với khả năng bị luận tội hoặc phế truất - Ảnh: Reuters

Đảng Dân chủ kêu gọi luận tội Donald Trump

Sau cuộc bao vây Điện Capitol của Hoa Kỳ vào thứ Tư (6/1) khi hàng ngàn người ủng hộ Trump xâm phạm khu phức hợp, buộc một số nhà lập pháp phải trốn trong nơi trú ẩn, nhiều đảng viên Cộng hòa đã đảo ngược ý định trước đó của họ để ủng hộ thách thức bầu cử của tổng thống.

Đồng thời, các nhà lập pháp hàng đầu của đảng Dân chủ, bao gồm Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đã lên tiếng nỗ lực lật đổ Tổng thống Trump, thông qua việc viện dẫn Tu chính án thứ 25 hoặc bắt đầu thủ tục luận tội.

Tu chính án thứ 25 cho phép chuyển giao quyền lực tạm thời hoặc vĩnh viễn từ tổng thống Hoa Kỳ sang phó tổng thống nếu đa số thành viên nội các xác nhận với quốc hội rằng tổng thống không thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mike Pence đã phản đối triển vọng viện dẫn sửa đổi.

Hôm thứ Sáu (8/1), Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (Alaska) đã trở thành nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đầu tiên kêu gọi Tổng thống Trump từ chức sau những sự kiện gần đây.

“Tôi muốn ông ta từ chức. Tôi muốn ông ta bị phế truất. Ông ta đã gây ra quá đủ thiệt hại”,nghị sĩ Murkowski phát biểu trên tờ Anchorage Daily News.

Ngày hôm qua (8/1), Thống đốc New York Andrew Cuomo cũng kêu gọi ông Trump từ chức hoặc nếu không sẽ phải đối mặt với sự luận tội.

Cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 nhằm vào cơ quan lập pháp quốc gia diễn ra ngay sau cuộc biểu tình "Ngăn chặn hành vi trộm cắp" do ông Trump tổ chức bên ngoài Nhà Trắng, tại đó Tổng thống Mỹ khuyến khích những người ủng hộ hành động để ngăn chặn một kết quả bầu cử gian lận tiếp diễn.

Cảnh sát Capitol Hoa Kỳ đã thất bại trong việc ngăn chặn đám đông, những người đã xông vào tòa nhà Quốc hội nhưng không ngăn được quá trình cấp giấy chứng nhận, quá trình này được tiếp tục sau khi trật tự được lập lại.

Hàng chục người đã bị bắt và 5 người chết vì bạo loạn, trong đó có một sĩ quan Cảnh sát Capitol và một nữ cựu quân nhân từng phục vụ trong lực lượng không quân Mỹ - bị cảnh sát bắt chết.

Trong khi một số nhà lập pháp đảng Dân chủ đã cam kết sẽ dẫn nguồn một số bài báo kêu gọi luận tội ông Trump về vụ việc vào tuần tới, Bộ Tư pháp từ chối đưa ra cáo buộc hình sự đối với Tổng thống Mỹ vì tội kích động bạo lực.

Theo NBC News, các bài báo mới được soạn thảo tìm cách lật đổ Trump vì tội "lạm dụng quyền lực" "kích động nổi dậy".

Hôm thứ Năm (7/1), ông Trump đã tố cáo những người theo chủ nghĩa trào lưu và kêu gọi truy tố họ trong một đoạn video đăng trên Twitter, trong đó cuối cùng ông cũng thừa nhận thất bại trước Joe Biden. Đồng thời, ông Trump nói rằng hàng triệu người ủng hộ anh ấy sẽ có “một tiếng nói khổng lồ trong tương lai”.

"Tôi tiếp tục tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng ta phải cải cách luật bầu cử của mình để xác minh danh tính và tư cách của tất cả các cử tri và để đảm bảo niềm tin và sự tự tin trong tất cả các cuộc bầu cử trong tương lai", ông Trump nói.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h