Ngày 28/4 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VIII (2026-2031) của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã chính thức diễn ra, đánh dấu bước chuyển quan trọng của bóng chuyền nước nhà sau khi nhiệm kỳ VII khép lại.
Tại Đại hội, ông Dương Mạnh Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thể thao Tương lai Việt Nam nhận được sự tín nhiệm cao từ các đại biểu và được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ mới.
Cùng với đó, Ban lãnh đạo VFV nhiệm kỳ VIII được kiện toàn với 4 Phó Chủ tịch gồm bà Trần Thùy Chi, ông Phạm Ngọc Sơn, ông Lê Trí Trường và ông Vũ Quang Huy. Trong đó, ông Lê Trí Trường tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Tổng thư ký.
Đại hội cũng thông qua các mục tiêu trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026-2031. Đáng chú ý, bóng chuyền Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 1 Huy chương Vàng tại SEA Games 34 (ở nội dung nam hoặc nữ), trong khi các đội tuyển bóng chuyền bãi biển phấn đấu có Huy chương Bạc.
Ở đấu trường châu lục, đội tuyển nữ hướng đến mục tiêu vào top 4 ASIAD 2026, còn đội tuyển nam đặt chỉ tiêu lọt top 8. Bên cạnh đó, tuyển nữ cũng đặt tham vọng vào top 3 giải vô địch châu Á và giành quyền tham dự FIVB Volleyball Nations League.
Trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), Ban Chấp hành VFV gồm 24 thành viên, do ông Hoàng Ngọc Huấn làm Chủ tịch. Giai đoạn này ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực của bóng chuyền Việt Nam cả về chuyên môn lẫn hình ảnh.
Đại hội nhiệm kỳ VIII diễn ra ngay sau khi Cúp Hùng Vương 2026 khép lại, trong bối cảnh bóng chuyền trong nước đang có nhiều tín hiệu khởi sắc. Sự kiện không chỉ tổng kết hoạt động nhiệm kỳ trước mà còn mở ra định hướng phát triển mới cho bóng chuyền Việt Nam trong những năm tới.