Ông Pence từ chối lời kêu gọi viện dẫn Tu chính án thứ 25 để phế truất Donald Trump

Thứ tư, 13/01/2021 10:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Tổng thống Pence hôm thứ Ba (12/1) đã bác bỏ các cuộc gọi từ chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các đảng viên Dân chủ khác để viện dẫn Tu chính án thứ 25 nhằm phế truất Tổng thống Trump khỏi nhiệm sở.

Phó tổng thống Mike Pence từ chối viện dẫn Tu chính án thứ 25 để phế truất ông Trump - Ảnh: Reuters

Phó tổng thống Mike Pence từ chối viện dẫn Tu chính án thứ 25 để phế truất ông Trump - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

"Tôi không tin rằng một hành động như vậy là vì lợi ích tốt nhất của Quốc gia chúng ta hoặc phù hợp với Hiến pháp", ông Mike Pence viết trong một bức thư gửi chủ tịch Hạ viện Pelosi được công bố vào tối thứ Ba (12/1).

"Tuần trước, tôi đã không nhượng bộ trước áp lực vượt quá thẩm quyền hiến định của mình để xác định kết quả cuộc bầu cử và bây giờ tôi sẽ không nhượng bộ những nỗ lực trong Hạ viện để chơi trò chơi chính trị vào một thời điểm quá nghiêm trọng trong của quốc gia chúng ta", ông nói thêm.

Ông Pence viết rằng việc sử dụng Tu chính án thứ 25 để loại bỏ Tổng thống Trump sẽ "thiết lập một tiền lệ khủng khiếp", Thay vào đó, ông lập luận rằng nó chỉ nên được sử dụng trong trường hợp tổng thống không có khả năng hoặc bị khuyết tật khiến họ không thể thực hiện các nhiệm vụ của văn phòng.

“Tôi kêu gọi bạn và mọi thành viên Quốc hội tránh những hành động có thể gây chia rẽ và thổi bùng niềm căng thẳng vào thời điểm này”, ông Pence viết.

“Chúng tôi cùng làm việc để giảm nhiệt độ và đoàn kết đất nước khi chúng ta chuẩn bị để tiến hành lễ nhậm chức cho ông Joe Biden làm Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Tôi cam kết với các bạn rằng, tôi sẽ tiếp tục làm phần việc của mình với chính quyền sắp tới để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự. Vì vậy, hãy giúp tôi".

Văn phòng của chủ tịch Hạ viện Pelosi không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Phó tổng thống đã viết thư cho bà Pelosi trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện về một bản luận tội Tổng thống Trump vì vai trò của ông trong cuộc bạo động hôm thứ Tư (6/1) tại Điện Capitol, nơi nhiều người chết, bao gồm cả một sĩ quan Cảnh sát Điện Capitol. Nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội Trump chỉ một tuần trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.

Hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Trump đã đổ về Washington, D.C., tuần trước để phản đối việc chứng nhận kết quả bầu cử khẳng định Joe Biden là tổng thống tiếp theo, sau khi ông Trump mất nhiều tuần từ chối nhượng bộ và khẳng định cuộc bầu cử đã bị "đánh cắp".

Ông Trump tại một cuộc biểu tình vào sáng hôm đó đã kêu gọi những người ủng hộ ông kéo đến Điện Capitol và khuyến khích các nhà lập pháp bác bỏ kết quả. Ông cũng nhiều lần gây áp lực buộc Phó tổng thống Mike Pence phải can thiệp và ngăn ông Biden là người chiến thắng, điều mà phó tổng thống không có quyền thực hiện.

Đám đông ủng hộ Trump sau đó đã áp đảo lực lượng thực thi pháp luật và xông vào khu phức hợp Điện Capitol. Phó tổng thống, các nhà lập pháp, nhân viên và nhà báo đã phải sơ tán và trú ẩn tại chỗ.

Hành vi của ông Trump đã khiến các đảng viên Dân chủ kêu gọi ông Pence viện dẫn Tu chính án thứ 25, để phế truất Tổng thống Mỹ “ngay lập tức”. Tuy nhiên, lời kêu gọi này không có sức hút từ nhiều thành viên Nội các, những người đã quyết định từ chức sau cuộc bạo động tuần trước.

Tổng thống Trump đã phủ nhận vai trò của mình trong tình trạng lộn xộn hoặc bình luận công khai về cái chết của sĩ quan Cảnh sát Điện Capitol. Tổng thống nói với các phóng viên hôm thứ Ba (12/1) rằng ông cảm thấy bình luận của mình với những người ủng hộ vào ngày bạo loạn là "hoàn toàn phù hợp."

Tại một bài phát biểu ở Texas để giới thiệu chương trình nhập cư của mình, ông Trump khẳng định ông không sợ bị cách chức thông qua Tu chính án thứ 25.

"Tu chính án thứ 25 không có rủi ro đối với tôi, nhưng sẽ trở lại ám ảnh Joe Biden và chính quyền Biden", Trump nói. "Cứ biểu hiện đi, hãy cẩn thận với những gì bạn muốn".

Nguyễn Hoàng

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h