Hạ viện Mỹ sẽ luận tội nếu ông Pence không phế truất Tổng thống Trump

Thứ hai, 11/01/2021 11:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà NancyPelosi đã đưa ra một tối hậu thư cho Phó Tổng thống Mike Pence vào tối Chủ nhật (10/1), viện dẫn Tu chính án thứ 25 để yêu cầu phế truất Tổng thống Trump trong những ngày tới, hoặc các đảng Dân chủ sẽ tiến hành luận tội tổng thống lần thứ hai.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang thúc đẩy nỗ lực phế truất hoặc luận tội Tổng thống Donald Trump - Ảnh: AP

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang thúc đẩy nỗ lực phế truất hoặc luận tội Tổng thống Donald Trump - Ảnh: AP

Bài liên quan

Tối hậu thư với ông Mike Pence

Bà Pelosi đã nói rõ trong một bức thư gửi các thành viên Hạ viện rằng nếu ông Mike Pence từ chối hành động, các đảng viên Dân chủ sẽ ngay lập tức buộc Donald Trump phải rời nhiệm sở, vì vai trò của Tổng thống Mỹ trong việc kích động bạo động tại Điện Capitol vào hôm thứ Tư (6/1), liên quan đến ít nhất năm người chết, trong đó có một sĩ quan cảnh sát.

Cho đến nay, ông Mike Pence cho thấy không sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của đảng Dân chủ, khiến một cuộc bỏ phiếu luận tội gần như chắc chắn vào tuần này.

Nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm gây áp lực buộc Donald Trump phải từ chức hoặc buộc phết truất Tổng thống Mỹ khi ông Trump chỉ còn 10 ngày tại vị. Bà Pelosi và các đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu khác đã không bị nhụt chí, nói rằng Trump là người “mất kiểm soát” và là một mối đe dọa đối với nước Mỹ, người cần phải loại bỏ ngay lập tức.

“Để bảo vệ Hiến pháp và nền Dân chủ của chúng ta, chúng tôi sẽ hành động khẩn cấp, bởi vì Tổng thống này đại diện cho một mối đe dọa sắp xảy ra đối với cả hai”, bà Pelosi nói trong bức thư gửi Đảng Dân chủ vào tối Chủ nhật (10/1) và đề ra các bước tiếp theo.

Hạ viện sẽ cố gắng thông qua một biện pháp vào thứ Hai (11/1), cầu xin Phó Tổng thống Mike Pence viện dẫn Tu chính án thứ 25, qua đó ông và Nội các tuyên bố Tổng thống Donald Trump “không có khả năng thực hiện các nhiệm vụ của mình, sau đó Phó Tổng thống sẽ ngay lập tức thực hiện vai trò quyền tổng thống”.

Phó tổng thống Mike Pence đang chịu nhiều áp lực từ đảng Dân chủ đối với việc phế truất Tổng thống Trump - Ảnh: Reuters

Phó tổng thống Mike Pence đang chịu nhiều áp lực từ đảng Dân chủ đối với việc phế truất Tổng thống Trump - Ảnh: Reuters

Quyết tâm của đảng Dân chủ

Nếu đảng Cộng hòa phản đối, đảng Dân chủ sẽ thông qua dự luật cho một cuộc bỏ phiếu vào thứ Ba (12/1). “Chúng tôi đang kêu gọi Phó Tổng thống trả lời trong vòng 24 giờ”, bà Pelosi viết. “Tiếp theo, chúng tôi sẽ tiến hành đưa luật luận tội lên nghị trường”.

Tuy nhiên, không rõ khi nào Thượng viện sẽ thực hiện biện pháp của Hạ viện. Thượng viện dự kiến ​​sẽ trở lại cho đến ngày 19 tháng 1, nhưng sẽ tổ chức các phiên họp mang tính hình thức vào thứ Ba (12/1) và thứ Sáu (15/1).

Về lý thuyết, một thượng nghị sĩ có thể cố gắng thông qua nghị quyết của Hạ viện bằng sự đồng ý nhất trí, nhưng hiện tại có vẻ như nó sẽ không được thông qua.

Theo tiết lộ, hôm nay (11/1), nhiều đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện dự định đưa ra các nghị quyết luận tội, làm cơ sở của bất kỳ cáo buộc luận tội nào được Hạ viện xem xét vào cuối tuần này.

Dân biểu David Cicilline, người sẽ giới thiệu một bài luận tội Trump vào thứ Hai (11/1), cho biết hôm Chủ nhật rằng khoảng 200 đảng viên Dân chủ đã đồng ý cho biện pháp này.

Hiện tại, 211 thành viên đồng ý bỏ phiếu (cộng với ba thành viên không bỏ phiếu) ủng hộ dự luật của dân biểu Cicilline và họ hy vọng sẽ đạt được 217 thành viên bỏ phiếu vào sáng thứ Hai (11/1), đủ để Hạ viện luận tội Trump, một nguồn tin từ đảng Dân chủ cho biết trên Politico.

Nguồn tin cho biết thêm, một số ít đảng viên Đảng Dân chủ đã chọn không ký đồng ký dự luật, nhưng riêng tư cho biết họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trên nghị trường.

Nỗ lực luận tội trong Hạ viện có thể ở cả lưỡng đảng, với các đảng viên Dân chủ mong đợi ít nhất một nhà lập pháp đảng Cộng hòa - Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger của Illinois – sẽ ký tên.

Theo một số nguồn tin, một số đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện khác đang cân nhắc nghiêm túc, mặc dù các nhà lập pháp đó đang chờ xem cách thức tiến hành của đảng Dân chủ và một số lo ngại về việc điều này sẽ tạo thêm sự chia rẽ đất nước.

Trong số các thành viên đảng Cộng hòa mà đảng Dân chủ đang để mắt đến, có các Hạ nghị sĩ John Katko ở New York, Brian Fitzpatrick của Pennsylvania, Fred Upton của Michigan, Liz Cheney của Wyoming và Jaime Herrera Beutler của Washington.

Trên khắp Điện Capitol, ít nhất hai thành viên Đảng Cộng hòa – Thượng nghị sĩ Pat Toomey ở Pennsylvania và Lisa Murkowski của Alaska - đã kêu gọi Tổng thống Trump từ chức.

Hôm thứ Bảy (9/1), ông Toomey nói với Fox News, "tôi nghĩ rằng tổng thống đã phạm tội có thể bị luận tội", nhưng ngày hôm sau ông không tin có đủ thời gian để luận tội Tổng thống Mỹ, vì ông Trump chỉ còn 10 ngày tại vị.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố sẽ tăng 500 triệu bảng Anh (617 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong chuyến thăm Ba Lan vào thứ Ba (23/4).

Thế giới 24h
Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

(CLO) Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria phải đối mặt với hai cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV chứa thuốc nổ trong vòng chưa đầy 24 giờ, theo các nguồn tin an ninh Iraq và các quan chức Mỹ nói với Reuters hôm thứ Hai.

Thế giới 24h
Lũ lụt bất thường ở Quảng Đông (Trung Quốc), video cho thấy cây cầu bị cuốn trôi

Lũ lụt bất thường ở Quảng Đông (Trung Quốc), video cho thấy cây cầu bị cuốn trôi

(CLO) Lũ lụt đã tràn ngập nhiều thành phố ở vùng đồng bằng sông Châu Giang đông dân cư phía nam Trung Quốc sau những trận mưa kỷ lục.

Thế giới 24h
Nga tăng cường không kích, ông Biden hứa sớm chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine

Nga tăng cường không kích, ông Biden hứa sớm chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ sẽ gửi vũ khí phòng không cho Ukraine ngay sau khi Thượng viện nước này phê chuẩn gói viện trợ 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
Triều Tiên lần đầu tập trận mô phỏng 'kích hoạt hạt nhân'

Triều Tiên lần đầu tập trận mô phỏng 'kích hoạt hạt nhân'

(CLO) Triều Tiên đã thực hiện cuộc tập trận phản công hạt nhân đầu tiên để mô phỏng hệ thống “kích hoạt hạt nhân” do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ đạo, theo hãng thông tấn KCNA của nước này cho biết vào thứ Ba (23/4).

Thế giới 24h