Ông Putin nói chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Zelenskyy

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/6 cho biết hiện ông chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine công bố một bức thư ngỏ đề xuất hai bên tổ chức đối thoại trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm.

Trong bức thư được gửi tới nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, ông Zelenskyy cho rằng phần lớn người dân Nga đã mệt mỏi vì các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine, tình trạng lạm phát cao cùng tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, đồng thời cho rằng họ mong muốn hòa bình.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảnh báo việc tiếp tục chiến sự có thể ảnh hưởng tới vị thế của ông Putin. Theo ông Zelenskyy, lịch sử cho thấy mỗi khi nước Nga rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, những thay đổi lớn thường xuất hiện.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế thường niên ở thành phố St. Petersburg ngày 5/6, nơi nhiều doanh nhân Nga bày tỏ lo ngại về lãi suất cao và tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm do chiến sự kéo dài, ông Putin cho rằng bức thư của ông Zelenskyy không phải là một đề nghị đàm phán chân thành.

1473817.jpg
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: RIA

"Bức thư này có chứa một số nhận xét khá khiếm nhã. Đây là cách để tạo điều kiện cho một cuộc gặp trực tiếp hay là cách để không thiết lập một cuộc gặp trực tiếp? Tôi cho rằng đó là điều thứ hai", ông Putin nói.

"Tôi không thấy ý nghĩa của việc gặp mặt; điều duy nhất phía Ukraine muốn là ngăn chặn bước tiến của các lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhưng điều chúng ta cần là những thỏa thuận không phải cho sáu tháng hay ba tháng, mà là những thỏa thuận lâu dài", ông Putin nói.

"Hãy để các chuyên gia làm việc và đưa ra các giải pháp. Sau đó chúng ta có thể gặp nhau", ông bổ sung thêm.

Nhiều blogger quân sự có ảnh hưởng tại Nga cũng chỉ trích bức thư của ông Zelenskyy, cho rằng đây là một động thái mang tính tuyên truyền nhằm kích động sự bất mãn trong xã hội Nga hơn là nỗ lực thực sự để chấm dứt xung đột.

Trước đó, trong cuộc gặp báo chí quốc tế ngày 4/6, ông Putin tiếp tục giữ lập trường cứng rắn khi khẳng định quân đội Nga đang giành thêm lợi thế trên chiến trường mỗi ngày. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng các đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giúp chấm dứt giao tranh nếu Kiev sẵn sàng nhượng bộ.

Sau hơn bốn năm giao tranh, cuộc chiến đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài ở miền đông Ukraine với thương vong lớn cho cả hai bên.

Trong tuần này, Nga tiếp tục triển khai hàng trăm máy bay không người lái cùng nhiều tên lửa tấn công các thành phố của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev. Đáp lại, Ukraine cũng gia tăng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, trong đó có các cơ sở lọc dầu quan trọng.

Xem thêm

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 25/7 đã đến Syria, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thư ký đương nhiệm tới quốc gia Trung Đông này trong 17 năm.

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các cơ quan truyền thông mà ông gọi là "tin giả" và một lần nữa nhắc đến khả năng phục vụ nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, dù Hiến pháp Mỹ không cho phép, trong bài phát biểu tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) diễn ra tối 24/7.

Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

(CLO) Venezuela ngày 24/7 tuyên bố sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cho rằng cơ quan có trụ sở tại The Hague tồn tại "sự thiên vị về mặt địa lý" trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến các quốc gia ở Mỹ Latinh và châu Phi.

Ông Trump cảnh báo EU 'phải giá rất đắt' vì phạt Google 1 tỷ USD

Ông Trump cảnh báo EU 'phải giá rất đắt' vì phạt Google 1 tỷ USD

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải "trả một cái giá rất đắt" sau khi Brussels phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm các quy định chống độc quyền theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Cỡ chữ bài viết: