Ông Tập gửi lời chúc đến Tổng thống Mỹ

Chủ nhật, 04/10/2020 07:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kể từ khi ông Donald Trump và phu nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đã chúc cặp đôi này phục hồi nhanh chóng.

Bài liên quan
Donald Trump từng tự hào về

Donald Trump từng tự hào về "tình bạn" của mình với Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi một thông điệp vào tối thứ Bảy, ông đã 'chậm chân' hơn so với các nhà lãnh đạo nhà nước khác - thậm chí là ông Kim Jong-un của Triều Tiên - một dấu hiệu khả dĩ về tình trạng quan hệ Mỹ-Trung.

Trump tuyên bố sớm hôm thứ Sáu rằng ông và vợ đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona, làm dấy lên lo ngại về chiến dịch tranh cử của ông trong tháng trước khi người Mỹ đến các phòng bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11.

Narendra Modi và Imran Khan, thủ tướng của Ấn Độ và Pakistan, là hai trong số các nhà lãnh đạo đầu tiên gửi những lời chúc tốt đẹp nhất, nhấn mạnh sự 'tranh đấu' lâu năm của hai nước để tranh giành thiện cảm từ Hoa Kỳ.

Đài Loan, nơi đang thúc đẩy viện trợ lớn hơn từ Washington, cũng đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố thông qua Bộ ngoại giao của hòn đảo vào thứ Sáu.

Đối thủ đảng Dân chủ của Trump, Joe Biden đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và Vladimir Putin của Nga cũng gửi "sự ủng hộ chân thành". Kim, một đồng minh trung thành của Bắc Kinh, cũng bày tỏ thiện cảm với Trump. Bất chấp mối thù lịch sử giữa Washington và Bình Nhưỡng, ông Kim nói rằng ông thực sự hy vọng tổng thống và đệ nhất phu nhân sẽ sớm bình phục.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đưa tin: “Ông ấy tin tưởng hy vọng họ chắc chắn sẽ vượt qua được nó. Ông ấy đã gửi lời chào nồng nhiệt đến họ".

Sau những thông điệp thiện chí trước đó từ đại sứ tại Mỹ, Cui Tiankai, và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, vào tối thứ Bảy, ông Tập nói rằng ông và phu nhân hy vọng người đồng cấp Mỹ sẽ phục hồi nhanh chóng, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã đưa tin.

Shi Yinhong, giám đốc trung tâm nghiên cứu Mỹ tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh, cho biết “có thể hiểu được” rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc đã không vội chúc sức khỏe người đồng cấp Mỹ.

Shi nói: “Tập không có lý do gì để gửi lời chúc sức khoẻ tới Trump trước các nhà lãnh đạo khác".

Trump đã công khai khoe khoang về tình bạn của mình với Tập và Kim, ngay cả khi quan hệ giữa hai nước căng thẳng. Vào tháng 3, ông nói rằng ông có "mối quan hệ tốt với Trung Quốc và với Chủ tịch Tập" nhưng đại dịch Covid đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Vân Trần

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h