(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm dài với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Tư (12/2) và chỉ đạo các thành viên trong nhóm an ninh quốc gia của ông "ngay lập tức" bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Nga với Ukraine.
"Tôi vừa có một cuộc điện đàm dài và hiệu quả với Tổng thống Nga Vladimir Putin", Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng thứ Tư. "Chúng tôi đã thảo luận về Ukraine, Trung Đông, Năng lượng, Trí tuệ nhân tạo, sức mạnh của đồng đô la và nhiều chủ đề khác".
Hai ông Trump và Putin sẽ sớm gặp nhau
Ông Trump cho biết ông và Tổng thống Putin đã nói về "lợi ích to lớn mà chúng ta sẽ có được khi hợp tác với nhau" và nhất trí về nhu cầu chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Ngoài lời cam kết bắt đầu thảo luận về cuộc chiến, Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga cho biết họ sẽ đến thăm "quốc gia của nhau".
Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ đạo Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe, cố vấn an ninh quốc gia Michael Waltz và đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff dẫn đầu các cuộc đàm phán về cuộc chiến.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh chụp màn hình
Phát biểu tại Phòng Bầu dục vào cuối ngày, ông Trump cho biết cuộc điện đàm với ông Putin kéo dài khoảng một giờ và cho biết hai nhà lãnh đạo có thể sẽ gặp nhau tại Ả Rập Xê Út trong lần gặp đầu tiên của họ trong nhiệm kỳ mới của ông. Ông nói với các phóng viên rằng ông Putin "muốn hòa bình".
Ông Trump cũng đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngay sau cuộc gọi của ông với nhà lãnh đạo Nga. Ông Zelenskyy đã viết trong một bài đăng trên X rằng "Không ai muốn hòa bình hơn Ukraine" và rằng Ukraine đang vạch ra các bước tiếp theo để đảm bảo một nền hòa bình lâu dài.
Ông Trump đã viết trong một tuyên bố trên Truth Social rằng cuộc trò chuyện với ông Zelenskyy diễn ra "rất tốt" và nói rằng "đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến vô lý này, nơi đã có cái chết và sự hủy diệt hàng loạt và hoàn toàn không cần thiết".
Loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO
Cuộc trò chuyện của hai ông Trump với Putin diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO.
Phát biểu trước cuộc họp kín của Nhóm hợp đồng quốc phòng Ukraine, ông Hegseth cho biết hòa bình ở quốc gia này phải bao gồm các đảm bảo an ninh "không nên được cung cấp thông qua tư cách thành viên NATO, mà thay vào đó phải được hỗ trợ bởi quân đội có năng lực của châu Âu và phi châu Âu".
Tại Phòng Bầu dục hôm thứ Tư, ông Trump cũng cho biết ông đồng ý với việc loại bỏ viễn cảnh Ukraine gia nhập NATO khỏi bàn đàm phán. "Tôi không nghĩ điều đó là thực tế", ông nói.
Ukraine trở lại như cũ là "không thực tế"
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho biết mục tiêu của Ukraine là trở lại biên giới trước năm 2014, thời điểm Nga sáp nhập Bán đảo Crimea, là một "mục tiêu không thực tế".
Tổng thống Mỹ cũng đã đề cập đến viễn cảnh Nga duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ Ukraine mà lực lượng của nước này đã chiếm đóng. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng hôm thứ Hai, ông cho rằng Ukraine "có thể thuộc về Nga một ngày nào đó, hoặc có thể không còn thuộc về Nga nữa".
Ông Trump thường xuyên tuyên bố rằng Nga sẽ không phát động cuộc tấn công Ukraine cách đây ba năm nếu ông là tổng thống.
Tổng thống Mỹ đã chỉ trích gay gắt viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Ông nói với Fox News rằng viện trợ có thể phụ thuộc vào việc Ukraine đồng ý một thỏa thuận thương mại cho phép Hoa Kỳ tiếp cận khoáng sản đất hiếm của nước này.
"Chúng tôi sẽ có tất cả số tiền này ở đó, và tôi nói rằng tôi muốn lấy lại. Và tôi đã nói với họ rằng tôi muốn số tiền tương đương, khoảng 500 tỷ đô la đất hiếm", ông nói. "Về cơ bản, họ đã đồng ý làm như vậy, vì vậy ít nhất chúng tôi không cảm thấy ngu ngốc".
Thông tin và kế hoạch đàm phán hòa bình của Mỹ đối với cuộc chiến tại Ukraine được cho rằng sẽ rõ ràng hơn sau khi Phó Tổng thống JD Vance gặp Tổng thống Zelenskyy tại Hội nghị An ninh Munich bắt đầu vào thứ Sáu tới.
(CLO) Ngày 13/2, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng”. Cuộc thi do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát động và chỉ đạo, Báo QĐND là cơ quan tổ chức. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo QĐND, Trưởng ban Tổ chức chủ trì buổi gặp mặt.
(CLO) "Tiểu thư Jones: Suy vì anh", "Captain America: Brave New World", "Kẻ đồng hành", "Rider: Giao hàng cho ma"... là những tựa phim mới sẽ ra rạp vào dịp Lễ tình nhân Valentine 2025 (14 tháng 2) hứa hẹn sẽ mang lại cho các "tín đồ" mê phim ảnh những trải nghiệm đầy thú vị.
(CLO) Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount, năm 2024 được xem là năm tăng giá “đột biến” của thị trường căn hộ Hà Nội. Riêng trong quý IV, giá căn hộ tăng 54% so với năm trước đó.
(CLO) IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng 3,3% năm 2025, nhưng Tổng giám đốc Kristalina Georgieva cảnh báo còn quá sớm để đánh giá tác động của thuế quan Mỹ.
(CLO) Đà Nẵng đang thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất nhiều vị trí, trong đó có khu đất số 16 Bạch Đằng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), từng liên quan đến vụ án ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt khủng hoảng Ukraine sẽ bắt đầu "ngay lập tức".
(CLO) Thời tiết thất thường, lạnh kéo dài khiến dưa hấu kém phát triển, quả nhỏ không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nên thương lái thu mua cầm chừng. Không chỉ mất mùa, vụ dưa hấu Đông Xuân 2024-2025 còn mất giá, khiến người dân lâm vào cảnh “trắng tay”.
(NB&CL) Trước phản ánh của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức họp để xem xét, giải quyết dứt điểm những kiến nghị của Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô.
(NB&CL) Sự phát triển của truyền thông xã hội và công nghệ đã thay đổi cách tiêu thụ tin tức của công chúng. Để tồn tại, báo chí không còn chỉ là nơi đưa tin tức đơn thuần, mà phải trang bị cho mình thêm những giá trị mới, thậm chí phải tái cơ cấu và tái cấu trúc lại. Theo đuổi mô hình “đa dịch vụ” có thể là một gợi ý cho nhiều toà soạn báo chí tại Việt Nam...
(CLO) Dữ liệu từ Tập đoàn Thành Công (TC Group) cho biết, chỉ có 3.074 xe ô tô Hyundai được bán ra thị trường trong tháng 1/2025. Con số này thấp hơn đến 83,1% so với sản lượng bán hàng của hãng đạt được trong tháng liền kề trước đó.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt khủng hoảng Ukraine sẽ bắt đầu "ngay lập tức".
(CLO) Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng việc Mỹ tạm dừng viện trợ nước ngoài đang gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe toàn cầu.
(CLO) Tulsi Gabbard, cựu Hạ nghị sĩ Mỹ với ít kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo, đã được Thượng viện Mỹ xác nhận làm Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) vào thứ Tư.
(CLO) Theo đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ, Israel đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong vòng 6 tháng đầu năm 2025.
(CLO) Hạ viện Mỹ vừa công bố kế hoạch ngân sách mới với đề xuất cắt giảm 2 nghìn tỷ USD chi tiêu, nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump về an ninh biên giới, quốc phòng, năng lượng và cắt giảm thuế.
(CLO) Một máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ đã gặp nạn tại cảng San Diego, bang California vào sáng thứ Tư. Theo thông tin từ Sở Cứu hỏa San Diego, hai phi công trên máy bay đã kịp thời nhảy dù trước khi được Lực lượng Tuần duyên cứu hộ.
(CLO) Tổng thống Donald Trump đã sa thải thanh tra hàng đầu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) ngay khi xuất hiện thông tin cho thấy cơ quan này từng tài trợ học phí đại học cho một phần tử khủng bố al-Qaeda có liên hệ với những kẻ không tặc trong vụ 11/9.
(CLO) Tại Bộ Cải cách và Chuyển đổi Nhà nước Argentina, hai tập tài liệu dày cộp về các quy định cần loại bỏ nằm trên bàn, cạnh bức tượng nhỏ của Tổng thống Javier Milei cầm chiếc cưa máy - biểu tượng cho chính sách tinh giản bộ máy nhà nước của ông.
(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư cho biết ông muốn đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ càng sớm càng tốt. “Tôi muốn cơ quan này phải đóng cửa ngay lập tức”, ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, mô tả cơ quan này là “một trò lừa đảo lớn”.