Ukraine cân nhắc trao đổi lãnh thổ với Nga để chấm dứt chiến tranh

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông sẵn sàng đàm phán trao đổi lãnh thổ với Nga nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến kéo dài gần ba năm.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn được đăng vào ngày 11/2, ông Zelenskyy xác nhận Ukraine có thể nhượng lại một phần khu vực Kursk của Nga mà Kiev đã chiếm giữ từ năm ngoái để đổi lấy lãnh thổ bị Moscow kiểm soát.

Đề xuất này đánh dấu sự thay đổi trong lập trường của nhà lãnh đạo Ukraine, người trước đây kiên quyết bác bỏ việc nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị Nga kiểm soát. Ông Zelenskyy nhấn mạnh rằng tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine đều quan trọng và ông chưa thể nói cụ thể Kiev sẽ yêu cầu đổi lại những khu vực nào.

ukraine can nhac trao doi lanh tho voi nga de cham dut chien tranh hinh 1

Máy bay không người lái của Nga tấn công xe tăng Leopard do Đức sản xuất tại khu vực Kursk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bối cảnh cuộc đàm phán tiềm năng diễn ra khi Nga tiếp tục tiến quân tại khu vực Donetsk, miền đông Ukraine và tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã kiểm soát thêm 3.600 km² lãnh thổ Ukraine trong năm qua và hiện kiểm soát khoảng 20% diện tích Ukraine. Ngược lại, Ukraine chỉ kiểm soát khoảng 500 km² ở khu vực Kursk, miền tây nước Nga.

Cuộc gặp sắp tới giữa ông Zelenskyy và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Hội nghị An ninh Munich, diễn ra từ 14 - 16/2, có thể làm rõ hơn hướng đi của Ukraine. Ông Vance là người từng nhiều lần chỉ trích việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho Kiev, khiến Ukraine lo ngại về sự thay đổi chính sách của Washington dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ông Zelenskyy thừa nhận rằng riêng châu Âu không thể gánh vác nỗ lực quân sự của Ukraine và khẳng định: "Bảo đảm an ninh mà không có Mỹ thì không phải là bảo đảm thực sự". Kiev cũng đang tìm cách thu hút sự ủng hộ từ chính quyền ông Trump bằng cách đề xuất các hợp đồng tái thiết có lợi nhuận cao cho các công ty Mỹ sau xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy một giải pháp hòa bình nhanh chóng, tuyên bố đã đạt tiến triển trong các cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà Trắng chưa tiết lộ chi tiết về các điều khoản đàm phán, nhưng giới quan sát nhận định cả hai bên sẽ phải nhượng bộ để đạt được thỏa thuận.

Ngoài vấn đề lãnh thổ, một bước đi đáng chú ý khác là việc Nga trả tự do cho công dân Mỹ Marc Fogel, người bị giam giữ từ năm 2021 vì tội ma túy. Động thái này được ông Trump ca ngợi là "cử chỉ thiện chí" của Moscow và có thể là tín hiệu cho thấy các cuộc đàm phán giữa Washington và Điện Kremlin đang diễn ra tích cực hơn. 

Ngọc Ánh (theo AFP, DPA, Politico)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: