Phát biểu được ông Trump đưa ra trên mạng xã hội Truth Social, chỉ một ngày sau khi thông báo Mỹ sẽ đóng vai trò là "người bảo vệ" eo biển Hormuz và thu khoản phí "hoàn trả" 20% đối với mọi hàng hóa đi qua tuyến đường thủy chiến lược này, trong bối cảnh Iran gần như đã phong tỏa eo biển giữa lúc xung đột Trung Đông leo thang.
Ông Trump viết: "Sau các cuộc trao đổi rất hiệu quả với lãnh đạo Trung Đông, tôi đã quyết định thay thế khoản phí hoàn trả 20% của Mỹ bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư mà các quốc gia vùng Vịnh sẽ thực hiện vào Mỹ".
"Các khoản đầu tư đó sẽ rất lớn, đồng thời cũng mang lại lợi ích đặc biệt to lớn cho chính họ và tương lai của họ. Như mọi người đều biết, chúng tôi đã có quy mô đầu tư bằng đồng USD vào Mỹ lớn nhất trong lịch sử từ bất kỳ quốc gia nào, nhưng các khoản đầu tư mới này sẽ còn khiến con số đó tăng cao hơn nữa", ông Trump cho biết thêm.
Kế hoạch thu phí của ông Trump trước đó đã làm dấy lên lo ngại tại nhiều quốc gia phụ thuộc lớn vào eo biển Hormuz để nhập khẩu năng lượng. Một số ý kiến cho rằng đề xuất này mâu thuẫn với quan điểm gần đây của các quan chức cấp cao Mỹ, vốn khẳng định không quốc gia nào được phép thu phí tại eo biển Hormuz vì đây là "vùng biển quốc tế".
Trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại Nhà Trắng ngày 14/7, ông Trump cho biết các lãnh đạo vùng Vịnh đã gọi điện đề xuất một cách tiếp cận khác.
Tổng thống Mỹ chia sẻ: "Họ nói với tôi 'Chúng tôi muốn đầu tư mạnh mẽ vào Mỹ thay vì phải trả một khoản phí', và thực sự tôi thích phương án đó, vì tôi không nghĩ bất kỳ ai nên có quyền thu phí đối với eo biển này hay bất kỳ eo biển nào khác".
Trước đó, theo thông báo của ông Trump ngày 13/7, quân đội Mỹ đã chính thức nối lại lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran từ 16 giờ (giờ Washington). Mỹ từng áp đặt lệnh phong tỏa tương tự từ ngày 13/4 đến 18/6 trước khi dỡ bỏ theo một thỏa thuận hòa bình tạm thời với Tehran.
Để thực hiện đợt phong tỏa mới, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã triển khai hơn 20 tàu chiến cùng hàng trăm máy bay quân sự hoạt động trên khắp Trung Đông.
Diễn biến mới nhất khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hai bên quay trở lại một cuộc xung đột toàn diện.