Các quan chức bang chiến trường Pennsylvania đòi bác đơn kiện của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump - Ảnh: ANI
Bài liên quan
Tổng thống Trump giành thêm 3 phiếu đại cử tri ở Alaska
Đảng Cộng hòa gợi ý về mốc thời gian cho cuộc chiến của ông Trump
Dành 1 triệu đô la thưởng cho những người tố cáo gian lận bầu cử Mỹ
Trong hồ sơ tại Tòa án Quận Trung tâm của Pennsylvania, các luật sư của Ngoại trưởng Pennsylvania và bảy trong số các quận của bang cho biết, vụ án đưa ra những cáo buộc mơ hồ và không được hỗ trợ "dựa trên các lý thuyết pháp lý bị bác bỏ nhiều lần và không có bằng chứng”.
“Tòa án nên xem vụ kiện này là như thế nào: một cuộc tấn công minh bạch và có dự tính trước vào hệ thống bầu cử của chúng tôi nhằm tìm cách tước quyền của tất cả các cử tri Pennsylvania đã bỏ phiếu hợp pháp trong cuộc bầu cử này”, bốn trong số các hạt cho biết trong một đơn gửi tòa án.
Các quan chức Pennsylvania cho biết họ “đã tổ chức một cuộc bầu cử thích hợp, công bằng và an toàn” và sẽ mạnh mẽ bảo vệ vụ việc. Họ cũng nói rằng các nguyên đơn thiếu lập trường cho vụ kiện của họ.
Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã giành được đa số phiếu tại tất cả bảy quận của Pennsylvania được trích dẫn trong vụ kiện, và ông Biden có nhiều hơn Tổng thống Trump tới 53.000 phiếu bầu, với ước tính 97% số phiếu được kiểm trên toàn tiểu bang.
Chiến dịch bầu cử của Đảng Cộng hòa Trump cho biết, “các quận chiếm đa số Đảng Dân chủ” không cung cấp cho các quan sát viên bầu cử đảng cơ hội để đánh giá việc xử lý các lá phiếu gửi qua thư, đặt các quan sát viên quá xa so với việc lập bảng phiếu bầu và cho phép cử tri gửi thư có lá phiếu bị thiếu bỏ phiếu tạm thời theo những gì họ nói là vi phạm các quy tắc bầu cử của tiểu bang.
Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Philadelphia, Pennsylvania, vào ngày 4 tháng 11 - Ảnh: Matt Slocum / AP Photo
Nhưng các quan chức Pennsylvania cho biết, trên thực tế, các quan sát viên bầu cử được phép đánh giá việc xử lý các lá phiếu gửi qua thư và rằng tất cả các quận của bang đều được phép thông báo cho cư dân nếu lá phiếu gửi đến của họ bị thiếu, ngay cả khi nó không bắt buộc họ làm như vậy.
Ông Biden được các hãng truyền thông dự báo thắng cử hôm thứ Bảy sau khi các hãng truyền thông và Edison Research cho biết ông là người chiến thắng ở Pennsylvania, đưa ông vượt qua 270 phiếu đại cử tri cần thiết để chiến thắng chung cuộc.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã nhiều lần từ chối nhượng bộ dù không đưa bằng chứng khẳng định có sự gian lận cử tri trên diện rộng. Chiến dịch của ông đã đệ trình một loạt các vụ kiện kéo dài ở một số tiểu bang chiến trường.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng, các vụ kiện có rất ít khả năng thay đổi kết quả của cuộc bầu cử. Một cố vấn pháp lý cấp cao của ông Biden đã bác bỏ vụ kiện tụng và gọi đó là “sân khấu kịch, không thực sự là các vụ kiện”.
Theo các quan chức bầu cử, bang Pennsylvania sẽ chứng nhận kết quả bầu cử vào ngày 23 tháng 11.