Joe Biden: 'Ông Trump từ chối kết quả là nỗi hổ thẹn cho cả nhiệm kỳ'

(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden mới đây cho biết Tổng thống Donald Trump đang làm xấu đi di sản của mình bằng cách từ chối nhượng bộ và thay vào đó, kéo dài quá trình bầu cử với những thách thức pháp lý.
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Ảnh: FT

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Ảnh: FT

“Tôi chỉ nghĩ rằng đó là một sự hổ thẹn”, ông Biden nói với các phóng viên sau một bài phát biểu ngắn trước khi Tòa án Tối cao xét xử một vụ kiện liên quan tới Obamacare. "Tôi nghĩ rằng điều này sẽ không giúp ích gì cho di sản của Tổng thống."

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đang tiếp tục thúc đẩy việc kiểm phiếu lại ở một số bang nơi ông Biden đã giành chiến thắng, kèm theo đó là hàng loạt các vụ kiện nhằm  tìm cách đảo ngược kết quả ở những bang chiến trường như Pennsylvania. Hôm qua, ông tiếp tục khẳng định lại quyết tâm của mình với thông điệp "CHÚNG TÔI SẼ THẮNG!" trên Twitter.

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp, bà Emily Murphy đã trì hoãn việc đưa ra một "xác nhận" chính thức cho phép đội ngũ của ông Biden phối hợp chuyển giao quyền lực với các cơ quan liên bang khác nhau và tiếp cận hàng triệu đô la tài trợ.

Sự chậm trễ kéo dài trong việc ký tên vào tuyên bố sẽ làm chậm quá trình chuyển giao và có khả năng ảnh hưởng tới những ngày đầu của nhiệm kỳ ông Biden.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã nhiều lần khẳng định hành động này là vô nghĩa và sẽ không thể giới hạn "những gì mà chúng tôi có thể làm".

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Emily Murphy, một người được ông Trump bổ nhiệm, đã trì hoãn việc đưa ra một "xác nhận" chính thức cho phép nhóm chuyển tiếp của ông Biden phối hợp chuyển giao quyền lực với các cơ quan liên bang khác nhau và tiếp cận hàng triệu đô la tài trợ để thực hiện nỗ lực .

Sự chậm trễ kéo dài trong việc ký tên vào bản tuyên bố sẽ làm nén thời gian cho nỗ lực chuyển đổi và có khả năng làm chậm lại những ngày đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Biden.

Ông Joe Biden nhiều lần hạ thấp tác dụng thực tế của sự không khéo léo của chính quyền, nói rằng nó “không thay đổi chút nào động lực và những gì chúng tôi có thể làm”.

“Thực tế, việc họ chưa sẵn sàng thừa nhận rằng chúng tôi đã thắng vào thời điểm này sẽ không có nhiều ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng tôi và những gì chúng tôi có thể làm từ bây giờ đến ngày 20 tháng 1”, ông Biden nói. Dự kiến ông sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm sau.

Bất chấp việc Tổng thống Trump không muốn nhượng bộ, ông Biden đã bắt đầu nhận các cuộc điện thoại chúc mừng từ các nhà lãnh đạo thế giới khác, bao gồm các đồng minh hàng đầu như Canada, Pháp, Đức và Anh.

“Tôi biết từ các cuộc thảo luận với lãnh đạo các nước rằng họ mong muốn nền dân chủ của nước Mỹ một lần nữa trở nên mạnh mẽ và được tôn trọng", ông nói.

Ông Biden cho biết việc có quyền truy cập vào các tài liệu mật như Bản tóm tắt hàng ngày của Tổng thống "sẽ là hữu ích, nhưng không cần thiết", vì ông không thể chỉ đạo chính sách chính thức của nước Mỹ cho đến khi chuyển đến Nhà Trắng vào tháng 1 năm sau.

Ông Biden cũng bày tỏ hy vọng rằng lãnh đạo đa số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell sẽ không cản trở những lựa chọn của ông cho nội các mới, trong trường hợp đảng Cộng hòa vẫn nắm quyền tại viện này. 

Hiện đảng Dân chủ vẫn đang thụt lùi trong cuộc đua và nhiều khả năng sẽ không thắng trong cuộc tranh cử ở bang Georgia.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: