Peru ban bố tình trạng khẩn cấp, đề nghị 18 tháng tù cho ông Castillo

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Peru đã công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào thứ Tư (14/12) và cho phép các binh sĩ hỗ trợ cảnh sát duy trì an ninh công cộng, sau khi biểu tình bùng lên dữ dội tại quốc gia Nam Mỹ này trong suốt một tuần qua.

Các cuộc biểu tình nổ ra sau vụ cựu Tổng thống Pedro Castillo bị phế truất vào ngày 7 tháng 12 trong một cuộc bỏ phiếu luận tội. Ông Castillo, một chính trị gia cánh tả được bầu vào năm 2021, đã bị bắt sau khi cố gắng giải tán bất hợp pháp Quốc hội Peru.

peru ban bo tinh trang khan cap de nghi 18 thang tu cho ong castillo hinh 1

Cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo. Ảnh: Reuters

Các công tố viên hôm thứ Tư cho biết họ đang đề nghị mức án 18 tháng tù trước khi xét xử Castillo. Cựu Phó Tổng thống Dina Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống của Peru ngay sau khi ông Castillo bị phế truất.

Biến động chính trị đã gây ra các cuộc biểu tình giận dữ và bạo lực trên khắp đất nước Peru, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và khu vực khai thác mỏ. Sáu người, chủ yếu là thanh thiếu niên, đã chết trong các cuộc đụng độ với cảnh sát.

“Chúng tôi đã đồng ý tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc do các hành vi phá hoại và bạo lực”, Bộ trưởng Quốc phòng Peru, Boluarte Alberto Otárola, nói với các phóng viên.

“Điều này đòi hỏi chính phủ phải có phản ứng mạnh mẽ”, ông cho biết thêm và nói rằng điều đó có nghĩa là đình chỉ một số quyền tự do, bao gồm quyền hội họp và quyền tự do đi lại.

Tân Tổng thống Boluarte đã kêu gọi hòa bình và nói rằng "chúng ta không thể đối thoại nếu có bạo lực giữa chúng ta". Bà cho biết các cuộc bầu cử sớm có thể diễn ra ngay vào tháng 12 năm 2023.

Kể từ khi bị bắt, ông Castillo đã bị giam giữ tại cơ sở cảnh sát DIROES ở Lima. Ông kêu gọi những người ủng hộ đến nhà tù, nói rằng ông nên được trả tự do sau khi thời hạn 7 ngày giam giữ đã kết thúc vào thứ Tư.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: