Tân Tổng thống Peru cam kết bầu cử sớm sau khi biểu tình bùng phát

(CLO) Tổng thống mới của Peru, Dina Boluarte, đã đề xuất với các nhà lập pháp kế hoạch tổ chức bầu cử sớm hơn 2 năm, sau khi người tiền nhiệm của bà bị lật đổ vào tuần trước và các cuộc biểu tình bùng phát đã khiến 6 người thiệt mạng.

Tổng thống Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức vào tuần trước sau khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bị Quốc hội Peru phế truất và bắt giữ vì nỗ lực giải tán cơ quan lập pháp, với ý định ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu luận tội ông.

tan tong thong peru cam ket bau cu som sau khi bieu tinh bung phat hinh 1

Người biểu tình ở Peru. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tân Tổng thống Peru tuyên thệ nhậm chức

Máy bay đâm trúng xe cứu hỏa khi cất cánh ở Peru, hai người thiệt mạng

Peru: Khan hiếm phân bón khiến nông dân chuyển sang bón... phân chim

Peru kiện Repsol bồi thường 4,5 tỷ USD vì vụ tràn dầu

Nhưng những người ủng hộ ông Castillo cho rằng bà Boluarte không phải là nhà lãnh đạo được dân bầu. Những người biểu tình đã xuống đường để yêu cầu các cuộc bầu cử mới, một số còn kêu gọi đóng cửa Quốc hội Peru và trả tự do cho ông Castillo.

Chính quyền tỉnh Apurimac cho biết một thanh niên 16 tuổi đã chết vì bị đạn bắn và hai thanh niên 18 tuổi khác đã chết ở tỉnh Andahuaylas. Một người khác đã thiệt mạng ở Arequipa và hai thiếu niên đã bị giết vào Chủ nhật vừa rồi.

Bà Boluarte, Tổng thống thứ sáu của Peru trong 5 năm qua, cho biết bà đang đề xuất tổ chức cuộc tổng tuyển cử tiếp theo vào tháng 4/2024, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.

Trong một lá thư viết tay được đăng lên trang Twitter của mình vào thứ Hai, ông Castillo đã gọi cam kết bầu cử sớm của Boluarte là một "hành động gian trá" và gọi bà là "kẻ soán ngôi", đồng thời kêu gọi một cuộc họp ngay lập tức để viết lại hiến pháp quốc gia.

Ông Castillo cũng cho biết ông sẽ không từ chức tổng thống bất chấp việc bị phế truất. Ông hiện đang bị giam giữ tại Lima trong khi chờ bị điều tra về các tội danh nổi loạn.

Các chính phủ cánh tả của Argentina, Bolivia, Mexico và Colombia đã đưa ra một tuyên bố chung vào thứ Hai kêu gọi bảo vệ các quyền con người của ông Castillo, đồng thời nói thêm rằng các bên nên ưu tiên "ý nguyện của các người dân".

Ông Castillo đã giành chiến thắng sít sao trước bà Boluarte trong cuộc bầu cử vừa qua. Ông giành được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các khu vực nông thôn và khai thác mỏ. Nhưng trong năm đầu tiên cầm quyền, ông đã vướng phải các cáo buộc tham nhũng.

Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc đã cảnh báo về sự leo thang hơn nữa, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách kiềm chế và điều tra đầy đủ về cái chết của những người biểu tình.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: