Pháp công bố nội các thứ 4 trong năm 2024, nhưng chưa chắc duy trì được lâu

Nội các gồm cả hai cựu Thủ tướng, cũng như gồm phần lớn thành viên từ phe bảo thủ và trung dung. Cụ thể, bà Elisabeth Borne sẽ giữ chức Bộ trưởng Giáo dục. Còn ông Manuel Valls, 62 tuổi, trở thành Bộ trưởng lãnh thổ hải ngoại. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp.

Cả Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu và Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Noel Barrot đều giữ được chức vụ của mình.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu chính phủ mới có thể tại vị lâu dài hay không, khi các đảng cánh tả bày tỏ sự thất vọng sau các cuộc đàm phán với tân Thủ tướng Bayrou vừa được bổ nhiệm.

phap cong bo noi cac thu 4 trong nam 2024 nhung chua chac duy tri duoc lau hinh 1

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou và các quan chức trong Chính phủ Pháp tham dự một sự kiện về cung cấp nước, thực phẩm và điện. Ảnh: X/Francois Bayrou

"Đây không phải là chính phủ, mà là sự khiêu khích", lãnh đạo Đảng Xã hội và thành viên Quốc hội Olivier Faure cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Nước Pháp đã sa lầy vào cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi bầu cử quốc hội sớm vào tháng 6, dẫn đến tình trạng "quốc hội treo" do không có đảng nào giành được đa số ghế.

Cùng lúc đó, nước Pháp đang phải đối mặt với tình hình kinh tế nghiêm trọng trong bối cảnh nợ quốc gia tăng vọt và thâm hụt ngân sách lớn.

Ngay trước thông báo chính thức, chính trị gia cánh hữu Xavier Bertrand, người được cho là sẽ đảm nhiệm Bộ trưởng Y tế, đã tuyên bố ông sẽ không tham gia nội các mới.

Trong khi đó, lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen cho rằng ông Macron cuối cùng sẽ phải từ chức vì cuộc khủng hoảng chính trị trong nước. "Tôi đang chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tổng thống sớm", bà chia sẻ với tờ báo Pháp Le Parisien tuần trước.

Bùi Huy (DPA, France24, AFP)

Xem thêm

Máy bay chở ông Zelenskyy 'suýt bị UAV đâm trúng'

Máy bay chở ông Zelenskyy 'suýt bị UAV đâm trúng'

(CLO) Hôm thứ Tư (9/9), Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy từ Moldova đến Oslo “suýt bị máy bay không người lái (UAV) đâm trúng”.

Israel mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

Israel mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

(CLO) Israel sẽ mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia vào ngày 9/9, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong quan hệ giữa hai nước sau khi Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Janez Jansa được thành lập sau cuộc bầu cử hồi tháng 3.

Cỡ chữ bài viết: