Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy thua kiện trong vụ án tham nhũng

(CLO) Hôm thứ Tư (18/12), tòa phúc thẩm cấp cao nhất của Pháp đã ra lệnh cho cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vẫn phải đeo thẻ điện tử như một biện pháp quản chế, sau khi bác đơn kháng cáo bản án tham nhũng trước đó của ông.

Đây là trường hợp lần đầu tiên xảy ra đối với một cựu nguyên thủ quốc gia của Pháp. Tòa cũng cấm ông giữ chức vụ công trong ba năm. Phán quyết có nghĩa là ông có thể phải đối mặt với 12 tháng quản thúc tại gia.

Luật sư của ông cho biết sẽ ông sẽ tuân thủ phán quyết, nhưng sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Nhân quyền châu Âu trong vòng vài tuần. Tuy nhiên, điều đó sẽ không ngăn cản án phạt hôm thứ Tư, do ông Sarkozy đã hết khả năng kháng cáo tại Pháp.

cuu tong thong phap sarkozy thua kien trong vu an tham nhung hinh 1

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: CC

Ông Sarkozy, 69 tuổi, từng bị kết tội trong một vụ án tham nhũng. Cụ thể, vào năm 2021, một tòa án cấp dưới phát hiện ra rằng ông Sarkozy và cựu luật sư Thierry Herzog đã lập một "thỏa thuận tham nhũng" với thẩm phán Gilbert Azibert để lấy và chia sẻ thông tin về một thẩm phán đang điều tra.

Thỏa thuận này được thực hiện để đổi lấy lời hứa về một công việc hưu trí béo bở cho thẩm phán. Phiên tòa diễn ra sau khi các nhà điều tra xem xét một vụ án khác về cáo buộc tài trợ chiến dịch bất hợp pháp. Họ đã nghe lén hai đường dây điện thoại chính thức của ông Sarkozy.

Các nhà điều tra còn phát hiện ra rằng ông Sarkozy cũng có một đường dây thứ ba không chính thức. Nội dung của các cuộc gọi điện thoại này đã dẫn đến phán quyết tham nhũng năm 2021 kể trên.

Trước Sarkozy, nhà lãnh đạo Pháp duy nhất bị kết án trong một phiên tòa hình sự là người tiền nhiệm của ông - Jacques Chirac, người đã nhận án treo hai năm vào năm 2011 vì tội tham nhũng. Nhưng ông Sarkozy là Tổng thống đầu tiên của Pháp sau Thế chiến II bị kết án tù.

Tòa án đã tuyên án ông ba năm tù, trong đó có hai năm tù treo và một năm tù giam tại gia với một thẻ điện tử cho phép theo dõi chuyển động của ông. Bản án đó đã được tòa phúc thẩm giữ nguyên một lần vào năm ngoái.

Huy Hoàng (theo AFP, France24, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: