Tân Thủ tướng Pháp vừa nhậm chức đã bị phe đối lập dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm

(CLO) Vào thứ Sáu (13/12), Tổng thống Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Francois Bayrou làm Thủ tướng thứ tư của Pháp trong năm 2024. Tuy nhiên, ngay sau đó, phe đối lập cánh tả đã dọa bỏ phiếu bất tín nhiệm ông.

Các nhà lãnh đạo đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất cho biết họ sẽ tìm cách loại bỏ ông Bayrou, và bà Marine Tondelier, lãnh đạo Đảng Xanh, cho biết bà sẽ ủng hộ một động thái bất tín nhiệm nếu ông Bayrou phớt lờ những lo ngại của đảng về thuế và lương hưu.

Trong khi đó, Jordan Bardella, Chủ tịch Đảng Mặt trận Quốc gia (RN) cực hữu, cho biết đảng này sẽ không kêu gọi một động thái bất tín nhiệm ngay lập tức, còn lãnh đạo RN Marine Le Pen cho biết ông Bayrou nên lắng nghe nguyện vọng về ngân sách của phe đối lập.

tan thu tuong phap vua nham chuc da bi phe doi lap doa bo phieu bat tin nhiem hinh 1

Tân Thủ tướng Pháp Francois Bayrou. Nguồn: Gulfnews

Ông Bayrou, 73 tuổi, dự kiến sẽ đưa ra danh sách các bộ trưởng của mình trong những ngày tới, nhưng có thể sẽ phải đối mặt với những khó khăn giống như người tiền nhiệm Barnier trong bối cảnh Quốc hội Pháp đang chia rẽ với nhiều phe phái đối lập.

Tình hình chính trị bất ổn tại Pháp đã làm dấy lên nghi ngờ liệu ông Macron có hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình, kết thúc vào năm 2027, hay không.

Hiện chưa có phản hồi nào từ đảng bảo thủ Les Republicains, đảng ủng hộ chính phủ trước, cũng như từ các nhà lãnh đạo Đảng Xã hội.

Ông Macron hy vọng ông Bayrou có thể ngăn chặn được các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cho đến ít nhất là tháng 7, khi Pháp có thể tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội mới.

Ông Bayrou, người sáng lập đảng Phong trào Dân chủ, một phần trong liên minh cầm quyền của ông Macron kể từ năm 2017, đã tự mình ra tranh cử tổng thống ba lần.

Ông Macron bổ nhiệm ông Bayrou làm Bộ trưởng Tư pháp vào năm 2017, nhưng ông đã từ chức chỉ vài tuần sau đó trong bối cảnh cuộc điều tra về cáo buộc gian lận trong việc tuyển dụng trợ lý quốc hội. Ông Bayrou đã được xóa tội gian lận vào năm 2024 .

Thử thách thực sự đầu tiên của ông Bayrou sẽ đến vào đầu năm 2025 khi các nhà lập pháp cần thông qua Dự luật ngân sách thắt lưng buộc bụng năm 2025. Dự luật ngân sách trước đó của ông Barnier, với mục tiêu tiết kiệm 60 tỷ euro, bị phe cực hữu và cánh tả cho là quá "keo kiệt".

Huy Hoàng (theo Strait Times, France24, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: