(CLO) Hôm thứ Sáu (17/9), Pháp cho biết họ đã quyết định triệu tập các đại sứ của mình tại Mỹ và Úc để tham vấn sau khi Úc đạt được thỏa thuận với Mỹ và Anh, kết thúc thỏa thuận trị giá 40 tỷ USD để mua tàu ngầm do Pháp thiết kế.
Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian cho biết trong một tuyên bố rằng quyết định hiếm hoi mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra do tính chất nghiêm trọng của sự kiện.
Mỹ nói rằng họ lấy làm tiếc về quyết định của Pháp và sẽ tiếp tục phối hợp trong những ngày tới để giải quyết những khác biệt giữa hai nước, một quan chức Nhà Trắng cho biết.
"Tôi đã nói rất rõ ràng, chúng tôi đã có một bữa ăn tối kéo dài ở Paris, về mối quan tâm rất lớn của chúng tôi về khả năng của các tàu ngầm thông thường để đối phó với môi trường chiến lược mới mà chúng tôi đang đối mặt", Thủ tướng Úc Morrison nói với đài 5aa.
Ông cho biết: “Tôi đã nói rất rõ rằng đây là vấn đề mà Úc cần phải đưa ra quyết định vì lợi ích quốc gia của chúng tôi”.
Trước đó, vào thứ Sáu (17/9), Thủ tướng Morrison đã bác bỏ những lời chỉ trích của Pháp rằng nó không được cảnh báo, nói rằng ông đã nêu ra khả năng trong cuộc đàm phán với Tổng thống Pháp vào tháng Sáu rằng Úc có thể hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm năm 2016 với một công ty Pháp.
Hôm thứ Năm (16/9), Úc cho biết họ sẽ hủy bỏ thỏa thuận trị giá 40 tỷ USD với Tập đoàn Hải quân của Pháp để xây dựng một hạm đội tàu ngầm thông thường và thay vào đó sẽ đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với công nghệ của Mỹ và Anh sau khi đạt được quan hệ đối tác an ninh ba bên, hay còn gọi là thỏa thuận AUKUS.
Ngoại trưởng Le Drian mô tả quyết định này của các đối tác đồng minh như “một nhát dao đâm sau lưng”.
Thủ tướng Morrison thừa nhận những thiệt hại đối với mối quan hệ Úc-Pháp nhưng khẳng định ông đã nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 6 rằng Úc đã thay đổi suy nghĩ của mình về thỏa thuận.
Mối quan hệ căng thẳng giữa Úc và Pháp diễn ra khi Mỹ và các đồng minh của họ tìm kiếm thêm sự hỗ trợ ở châu Á và Thái Bình Dương trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của một Trung Quốc quyết đoán hơn.
Pháp sắp nhậm chức chủ tịch Liên minh châu Âu, tổ chức này hôm thứ Năm (16/9) đã công bố chiến lược về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cam kết tìm kiếm một thỏa thuận thương mại với Đài Loan và triển khai thêm tàu để giữ cho các tuyến đường biển tự do và cởi mở.
(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.
(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.
(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).
(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.
(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.