Bình Dương:

Phạt 7,5 triệu đồng Giám đốc Công ty bất động sản tung tin sai sự thật về dịch Covid-19

Thứ tư, 10/02/2021 17:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội, khiến dư luận hoang mang, một giám đốc công ty bất động sản ở tỉnh Bình Dương đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Sở thông tin và Truyền thông tỉnh xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.X.B. (SN 1986, ngụ Bình Dương, Giám đốc một công ty bất động sản trên địa bàn) vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Theo điều tra ban đầu, sáng 7/2, ông B. chở con xuống bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM) để khám bệnh. Tại đây, ông B. nghe một số thông tin không chính thống rồi dùng tài khoản facebook cá nhân của mình đăng một bài viết với nội dung cho rằng Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2 (TP. HCM) tiếp nhận và khám bệnh cho người Bình Dương nhưng phải cách ly 21 ngày nếu không muốn cách ly thì về tỉnh Bình Dương khám.

Cơ quan chức năng xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.X.B. do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội. Ảnh: dantri.com.vn

Cơ quan chức năng xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông L.X.B. do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội. Ảnh: dantri.com.vn

Đến khoảng 14h cùng ngày, sau khi thấy thông tin trên là không chính xác, ông B. đã gỡ bỏ bài viết trên trang cá nhân của mình.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thông tin ông B. đăng tải là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Từ những thông tin thu thập được, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền Thông và Công an tỉnh Bình Dương đã mời ông này đến trụ sở làm việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông B. thừa nhận thông tin mình đăng tải là không đúng sự thật. Do vậy, ông B. cũng gỡ bỏ bài viết sau 3 giờ đăng tải trên mạng xã hội.

PV

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống