Phát hiện thêm 4 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc bằng đường biển

Thứ năm, 22/04/2021 15:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Rạng sáng nay 22/4, thông tin từ Đồn biên Phòng cửa khẩu An Thới (Phú Quốc) cho biết, đơn vị tiếp tục bắt giữ 4 trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường biển.

Sáng 22/4, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, phường An Thới, TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết đã phát hiện bốn người đi trên một tàu kéo sà lan chạy từ hướng Campuchia về.

Bước đầu, người lái tàu khai tên Trần Văn T. (53 tuổi, ngụ Hồng Ngự, Đồng Tháp) khai nhận sang Campuchia hành nghề chạy tàu kéo sà lan được hơn 1 năm.

4 nhập cảnh trái phép vào đảo Phú Quốc bằng đường biển bị bắt giữ. Ảnh: sggp.vn

4 nhập cảnh trái phép vào đảo Phú Quốc bằng đường biển bị bắt giữ. Ảnh: sggp.vn

Gần đây do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên thấy sợ, tìm cách trở về Việt Nam. Cùng đi với ông T. trên tàu lúc bị bắt giữ còn có một phụ nữ và hai người đàn ông khác (ngụ Đồng Tháp, An Giang).

Đồn biên phòng An Thới đang làm thủ tục bàn giao bốn người này cho Trung tâm y tế TP. Phú Quốc tiếp nhận cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó hai ngày, cũng tại cảng An Thới, lực lượng chức năng đã phát hiện năm cô gái cùng một người đàn ông nói tiếng Trung Quốc.

Theo CDC Kiên Giang, hiện cả năm cô gái này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Riêng người đàn ông đi cùng đã bỏ trốn vẫn chưa tìm được.

Liên quan tới hành vi xuất nhập cảnh trái phép, mới đây Công an tỉnh Kiên Giang đã truy tố 19 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia bị lực lượng chức năng nước bạn phát hiện trả về nước.

PV

Tin khác

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống
Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống