(CLO) Phát hiện con gái (12 tuổi) có những biểu hiện bất thường, chị T. gặng hỏi thì được biết, cháu D. đã bị 2 đối tượng khống chế, ép buộc quan hệ tình dục tại quán karaoke.
Ngày 29/11, lãnh đạo VKSND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Trương Văn Hùng (SN 1996) và Phùng Văn Tuấn (SN 1995, cùng trú tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 15/11, Công an huyện Lập Thạch nhận được tin báo của chị T.T.T. (SN 1970, trú tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về việc ngày 13/11/2021, con gái chị là cháu T.T.D. (SN 2009), bỏ nhà ra đi.
Quá trình tìm kiếm, ngày 15/11, gia đình chị T. tìm thấy cháu D. đang làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke ở thôn Quế Miêng, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Phát hiện con gái có những biểu hiện không bình thường, chị T. gặng hỏi thì được biết, cháu D. đã bị 2 đối tượng là Trương Văn Hùng và Phùng Văn Tuấn khống chế, ép buộc quan hệ tình dục tại quán karaoke.
Sau đó, chị T. đã trình báo cơ quan Công an. Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, Công an huyện Lập Thạch đã khẩn trương vào cuộc điều tra để làm rõ.
Tại cơ quan công an, 2 đối tượng Hùng và Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội.
(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.
(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.