Theo kết quả điều tra sơ bộ do chính quyền quận Triều Dương công bố vào ngày 2/7, vụ việc được xác định là "một vụ gây nguy hiểm cho an toàn công cộng xuất phát từ lý do cá nhân".
Phi công được xác định là ông Liu, 66 tuổi, cư dân Bắc Kinh. Ông đã thiệt mạng khi điều khiển chiếc máy bay hạng nhẹ đâm vào Citic Tower, tòa nhà cao 528 m nằm trong khu trung tâm thương mại của thủ đô, vào lúc 17 giờ 55 phút ngày 26/6.
Vụ tai nạn khiến 13 người dưới mặt đất bị thương và buộc tòa nhà phải sơ tán khẩn cấp. Các mảnh vỡ của máy bay văng xuống khu vực xung quanh, trong khi một đám cháy nhỏ bùng phát ở chân tòa tháp.
Theo giới chức, ông Liu là lao động tự do, đã ly hôn và sống một mình. Ông được cấp giấy phép lái máy bay thể thao vào năm 2021 và giấy phép lái máy bay tư nhân vào năm 2024.
Chiếc máy bay gặp nạn là Aurora SA60L (Sunward SA60L Aurora), mẫu máy bay thể thao hạng nhẹ một động cơ, hai chỗ ngồi mang số đăng ký B-12PP, thuộc sở hữu của Công ty Shuangyue General Aviation.
Chiều xảy ra vụ việc, ông Liu cất cánh từ một sân bay hàng không dân dụng ở quận Pinggu, ngoại ô phía đông Bắc Kinh. Theo thông báo của chính quyền, trong ngày hôm đó ông đã thực hiện cả các chuyến bay có huấn luyện viên hướng dẫn và các chuyến bay một mình.
Giới chức cho biết trong chuyến bay một mình cuối cùng, ông Liu đã bay ra ngoài khu vực được phép hoạt động và mất liên lạc với sân bay trước khi máy bay đâm vào Citic Tower.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy máy bay đâm vào phần trên của tòa nhà trước khi nhiều mảnh vỡ rơi xuống vỉa hè và khu vực cây xanh bên dưới. Một số video khác ghi lại cảnh người dân được sơ tán khỏi tòa nhà.
Sau vụ tai nạn, cảnh sát phong tỏa các tuyến đường xung quanh hiện trường, triển khai lực lượng dày đặc và ngăn người dân tụ tập. Nhiều xe cứu thương cũng được điều đến khu vực để hỗ trợ cứu hộ.
Giới chức quận Triều Dương cho biết cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiếp tục.