Cơ quan Hải quan Indonesia cho biết nghi phạm 39 tuổi, được xác định bằng tên viết tắt MS, bị bắt hôm 29/7 tại Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta.
Theo ông Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, đại diện cơ quan hải quan, MS vừa điều khiển chuyến bay của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur đến Jakarta thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
"Điều khiến chúng tôi đặc biệt lo ngại là người này là một phi công và vừa trực tiếp điều khiển máy bay chở hành khách đến Indonesia", ông Hengky nói tại cuộc họp báo ngày 31/7.
Kết quả kiểm tra cho thấy trong vali của nghi phạm có 14 gói chứa hơn 70.000 viên thuốc lắc (MDMA), với tổng khối lượng khoảng 26 kg. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 4 gram methamphetamine trong hành lý xách tay.
Theo cơ quan hải quan, phi công này khai đã vận chuyển số ma túy trên đến Jakarta theo yêu cầu của một người chưa rõ danh tính và được hứa trả công 50.000 ringgit Malaysia (khoảng 322 triệu đồng).
Kết quả xét nghiệm nước tiểu cũng cho thấy nghi phạm dương tính với cocaine và methamphetamine. Nhà chức trách Indonesia cho biết đang phối hợp với phía Malaysia để điều tra vụ việc.
Ông Awaludin Amin, sĩ quan thuộc đơn vị phòng chống tội phạm ma túy của Cảnh sát quốc gia Indonesia, cho biết đây được cho là lần thứ ba người này đưa ma túy vào Indonesia.
Cảnh sát nghi ngờ MS là thành viên của một đường dây buôn bán ma túy quốc tế và đã khởi tố theo luật phòng chống ma túy của Indonesia.
Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình, theo quy định của pháp luật Indonesia.
Malaysia Airlines cho biết đang tiến hành rà soát nội bộ và sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng.