Phiến quân M23 của CHDC Congo muốn cai trị sau khi chiếm được thành phố Goma

(CLO) Khi phiến quân M23 tràn vào thành phố Goma của CHDC Congo tuần này, các cường quốc thế giới đã thúc giục họ rút lui ngay lập tức. Tuy nhiên, phiến quân này có ý định khôi phục trật tự và cai trị.

Vào thứ Năm, dịch vụ điện và dữ liệu di động, vốn đã ngừng hoạt động trong nhiều ngày, đã được khôi phục. Biên giới với Rwanda, một tuyến đường huyết mạch của thành phố, đã được mở lại. Các chỉ huy M23 cho biết họ đã đào tạo hàng trăm quản lý sẵn sàng triển khai.

"Chúng tôi yêu cầu toàn thể người dân Goma quay trở lại các hoạt động bình thường", Corneille Nangaa, người đứng đầu Liên minh Fleuve Congo, liên minh chính trị ủng hộ M23, cho biết - chỉ hai ngày sau khi giao tranh dữ dội lắng xuống, để lại xác chết trên đường phố và khiến thành phố bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Nangaa cũng cam kết đưa trẻ em trở lại trường trong vòng 48 giờ và mở một hành lang nhân đạo để những người phải di dời vì chiến sự có thể trở về nhà.

X

Video người dân tháo chạy ở Goma, sau khi phiến quân M23 tiến vào thành phố này (nguồn: X/LA)

Mức độ M23 duy trì trật tự và điều hành các dịch vụ ở Goma, một thành phố có 2 triệu dân, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định liệu họ có thể mở rộng hoạt động ở những nơi khác tại miền đông Congo hay không hoặc liệu sự thống trị của họ sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn như năm 2012.

Một quan chức Liên hợp quốc cho biết một số thành viên của phong trào RCD-Goma, một nhóm được Rwanda hậu thuẫn từ cuộc chiến tranh 1998-2003, đã tham gia vào M23.

Một quan chức M23 cho biết trước đây phong trào này đã phải vật lộn để quản lý lãnh thổ một cách hợp lý do thiếu nhân sự và tiền bạc, nhưng kể từ khi các cuộc đàm phán hòa bình ở Angola sụp đổ vào năm ngoái, họ đã bắt đầu chuẩn bị.

M23 là cuộc nổi loạn mới nhất do người Tutsi lãnh đạo, nổ ra sau thỏa thuận năm 2003 nhằm chấm dứt chiến tranh ở Congo khiến khoảng 6 triệu người thiệt mạng, chủ yếu là do đói và bệnh tật.

Tổng thống Congo Felix Tshisekedi đã loại trừ nhiều binh lính, quan chức hoặc doanh nhân được cho là có liên hệ với Rwanda. Ông cho biết quân đội Congo đang lên kế hoạch đáp trả để giành lại các vùng lãnh thổ đã mất.

Trong khi đó, áp lực ngoại giao đang gia tăng đối với Rwanda nhằm cắt giảm mọi hỗ trợ cho M23 hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt như đình chỉ viện trợ. Tuy nhiên, Tổng thống Rwanda Paul Kagame đã bác bỏ mọi lời chỉ trích.

Huy Hoàng (theo U.N, Reuters, CON)

Xem thêm

Nga kêu gọi quốc tế lên án chính sách của Mỹ đối với Cuba

Nga kêu gọi quốc tế lên án chính sách của Mỹ đối với Cuba

(CLO) Duma Quốc gia Nga đã thông qua một tuyên bố kêu gọi Liên hợp quốc, các nghị viện trên thế giới và các tổ chức nghị viện quốc tế lên án sự leo thang trong chính sách của Mỹ đối với Cuba, đồng thời thúc giục Mỹ chấm dứt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Cuba.

Nga cáo buộc Ukraine dùng UAV tấn công bảo tàng lịch sử

Nga cáo buộc Ukraine dùng UAV tấn công bảo tàng lịch sử

(CLO) Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một bảo tàng lịch sử tại Sevastopol, thành phố thuộc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, gây hỏa hoạn trên mái công trình, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV đang diễn ra trên diện rộng tại Crimea và nhiều khu vực sâu trong lãnh thổ Nga.

Liên hợp quốc: Người Palestine bị chèn ép giữa Israel và Hamas

Liên hợp quốc: Người Palestine bị chèn ép giữa Israel và Hamas

(CLO) Một cuộc điều tra do Liên hợp quốc ủy quyền công bố ngày 9/6 cho rằng người Palestine đang phải đối mặt với các vi phạm quyền con người nghiêm trọng từ nhiều phía, bao gồm lực lượng Israel, người định cư Israel và các lực lượng liên kết với Hamas.

Trung Quốc lần đầu ghép đồng thời gan và thận lợn cho người

Trung Quốc lần đầu ghép đồng thời gan và thận lợn cho người

(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc vừa thực hiện thành công ca ghép đồng thời gan và hai quả thận từ lợn sang một bệnh nhân chết não, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực cấy ghép dị loài - phương pháp sử dụng nội tạng động vật để cấy ghép cho con người.

Cỡ chữ bài viết: