Ít nhất 12 binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng trong cuộc đụng độ với phiến quân tại Congo

(CLO) Ít nhất 12 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ), bao gồm 9 binh sĩ Nam Phi và 3 binh sĩ Malawi, đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với phiến quân M23 ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, theo thông tin từ các cơ quan chức năng.

Lực lượng vũ trang Congo (FARDC) cùng các binh sĩ gìn giữ hòa bình đã chiến đấu quyết liệt nhằm ngăn chặn cuộc tiến công của nhóm nổi dậy M23 vào thành phố Goma, thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu.

it nhat 12 binh si gin giu hoa binh thiet mang trong cuoc dung do voi phien quan tai congo hinh 1

Thành viên của phái bộ LHQ (MONUSCO). Ảnh: MONUSCO/Kevin Jordan

Phong trào M23, một nhóm phiến quân sắc tộc Tutsi, liên tục chiếm thêm lãnh thổ trong thời gian qua. Theo LHQ, sự leo thang của M23 từ đầu năm 2025 đang làm gia tăng nguy cơ xung đột khu vực trên diện rộng.

Tính đến ngày 26/1, quân đội Nam Phi xác nhận 9 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với M23. Trong đó, hai người là thành viên của phái bộ LHQ (MONUSCO), và 7 người khác thuộc Lực lượng khu vực miền Nam châu Phi (SADC) đang hỗ trợ CHDC Congo.

"Họ đã chiến đấu anh dũng để ngăn chặn phiến quân tiến về Goma, và đã thành công đẩy lùi M23", tuyên bố của quân đội Nam Phi cho biết.

Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Malawi, ông Emmanuel Mlelemba, xác nhận rằng ba binh sĩ Malawi thuộc sứ mệnh SADC đã hy sinh trong cuộc giao tranh với phiến quân.

"Chúng tôi đau buồn trước sự hy sinh của ba người lính dũng cảm, những người đã chiến đấu để bảo vệ hòa bình tại miền đông Congo. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi tình hình tại khu vực này vẫn rất phức tạp", ông Mlelemba nói.

Ngày 25/1, phiến quân M23 đã chiếm được thị trấn Sake, chỉ cách Goma 27 km về phía tây. Đây là tuyến đường chính cuối cùng nối thủ phủ Bắc Kivu với các khu vực do chính phủ kiểm soát.

Do tình hình ngày càng căng thẳng, LHQ đã quyết định tạm thời di dời nhân viên không thiết yếu khỏi Goma, chỉ giữ lại đội ngũ nòng cốt để tiếp tục cung cấp thực phẩm, hỗ trợ y tế và bảo vệ người dân.

"Nhân viên chủ chốt vẫn sẽ ở lại để đảm bảo các hoạt động nhân đạo quan trọng, như phân phát lương thực, hỗ trợ y tế và cung cấp nơi trú ẩn cho các cộng đồng dễ bị tổn thương",  LHQ cho biết trong một thông cáo báo chí.

Chính phủ CHDC Congo và LHQ từ lâu đã cáo buộc quốc gia Rwanda cung cấp hỗ trợ quân sự và vũ khí cho nhóm phiến quân M23 – một cáo buộc mà nước này liên tục phủ nhận.

Cao Phong (theo AJ, UN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: