(CLO) Ngày 8/6, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã có chuyến thăm tới Uganda, quốc gia đang nằm ở tuyến đầu trong nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola từ nước láng giềng CHDC Congo.
(CLO) Ngày 30/5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã trực tiếp đến tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
(CLO) Bộ Y tế cho biết, dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Công Gô và Uganda đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan qua biên giới trong bối cảnh chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt.
(CLO) Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 28/5 nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia châu Phi đang đối mặt với đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng.
(CLO) Chính phủ Uganda ngày 28/5 thông báo đóng cửa biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) sau khi dịch Ebola bùng phát và lây nhiễm sang nhiều nhân viên y tế Uganda từng điều trị cho bệnh nhân đến từ Congo.
(CLO) Ngày 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.
(CLO) Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang trước diễn biến dịch Ebola đang bùng phát tại châu Phi, song nhấn mạnh những người trở về từ khu vực có dịch cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày để kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi nhiễm.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 17/5 đã chính thức tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế".
(CLO) Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 4/3 cho biết một vụ sạt lở đất kinh hoàng do mưa lớn kéo dài đã xảy ra tại mỏ coltan Rubaya ở miền Đông nước này vào ngày 3/3.
(CLO) Ít nhất 107 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền gỗ bốc cháy ở phía tây Cộng hòa Dân chủ Congo, theo chính quyền nước này cho biết hôm thứ Sáu (12/9).
(CLO) Phiến quân Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), nhóm có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã giết chết hơn 50 thường dân trong vụ tấn công tại một đám tang ở CHDC Congo.
(CLO) Ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công đẫm máu vào khuôn viên nhà thờ Công giáo ở thị trấn Komanda, tỉnh Ituri, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 27/7.
(CLO) Rwanda vừa tuyên bố rút khỏi Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Trung Phi (ECCAS), làm dấy lên thêm căng thẳng ngoại giao trong khu vực liên quan đến cuộc xung đột ở miền đông Congo.
(CLO) Ngày 25/4, Congo và Rwanda đã ký một thỏa thuận tại Washington, cam kết soạn thảo một hiệp định hòa bình trước ngày 2/5, nhằm chấm dứt bạo lực ở miền đông Congo.
(CLO) Các chuyên gia y tế cho biết một căn bệnh lạ lần đầu tiên được phát hiện ở ba đứa trẻ ăn dơi, sau đó căn bệnh này đã nhanh chóng giết chết hơn 50 người ở phía tây bắc Cộng hòa Dân chủ Congo trong năm tuần qua.
(CLO) Hơn 700 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ác liệt tại CHDC Congo tuần này, nhiều thi thể nằm la liệt trên đường phố do nhà xác quá tải.
(CLO) Khi phiến quân M23 tràn vào thành phố Goma của CHDC Congo tuần này, các cường quốc thế giới đã thúc giục họ rút lui ngay lập tức. Tuy nhiên, phiến quân này có ý định khôi phục trật tự và cai trị.
(CLO) Ngày 27/1, phiến quân M23 tại CHDC Congo đã tiến vào trung tâm thành phố Goma, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố chiếm được thành phố này, bất chấp lời kêu gọi ngừng tấn công từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.