Theo Cơ quan khí tượng Philippines, bão Ragasa đang “tăng cường nhanh chóng” và có khả năng đổ bộ vào các đảo Batanes hoặc Babuyan thưa dân vào chiều 23/9.
Tính đến 11 giờ sáng 21/9, sức gió duy trì ở tâm bão đạt 185 km/giờ, giật tới 230 km/giờ khi di chuyển về phía tây. Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla kêu gọi chính quyền địa phương “không được lãng phí thời gian trong việc di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm”.
Tại Đài Loan, chính quyền thông báo gần 300 người sẽ được sơ tán khỏi huyện Hoa Liên ở phía đông, đồng thời cảnh báo con số này có thể thay đổi tùy theo hướng đi của bão. Cơ quan khí tượng cho biết cảnh báo bão đất liền có thể được ban hành từ tối 21/9 và đến 6 giờ sáng 22/9, bão sẽ tiến vào vùng biển ngoài khơi Đài Loan.
Chuyên gia thời tiết Philippines John Grender Almario nhận định lũ lụt nghiêm trọng và lở đất nhiều khả năng xảy ra ở miền bắc đảo Luzon. Ông cho biết ảnh hưởng của bão sẽ bắt đầu từ tối 21/9, với cường độ mạnh nhất vào khoảng 8 giờ sáng 22/9.
Ngoài ra, gió mạnh và mưa lớn có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác trên đảo Luzon, song thủ đô Manila được dự đoán ít bị tác động.
Philippines nằm trong vành đai xoáy thuận Thái Bình Dương, trung bình mỗi năm hứng chịu khoảng 20 cơn bão và lốc xoáy, đẩy hàng triệu người ở vùng dễ bị thiên tai vào cảnh nghèo đói kéo dài. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra khiến bão ngày càng trở nên dữ dội hơn.
Tại Hồng Kông, Đài quan sát cảnh báo thời tiết sẽ “xấu dần” từ 23 - 24/9, với gió giật mạnh và nước biển dâng cao, tương tự như tình hình trong siêu bão Mangkhut năm 2018.