Phó Chủ tịch UBND TP. Rạch Giá (Kiên Giang): "Không cưỡng chế gia đình chính sách Lê Thị Ơi"

Thứ ba, 23/10/2018 07:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Suốt 2 ngày qua, gia đình bà Lê Thị Ơi ở 501/4 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang liên tục kêu cứu tới báo chí về việc có người tới dọa cưỡng chế. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá Nguyễn Văn Hôn, đây là thông tin không chính xác.

Bà Lê Thị Ơi (sinh năm 1942), một nữ giao liên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì. 

Báo Công luận
Bà Ơi trong căn nhà tồi tàn có được sau hàng chục năm ở đậu, làm thuê làm mướn.

Về nguồn gốc mảnh đất hẻm 501/4 nói trên: Từ năm 1978, gia đình bà Ơi ở nhờ nhà ông Trần Ngọc Anh và trông hồ cá giúp cho gia đình ông này. Vì thương tình, năm 1982, ông Ngọc Anh bán lại cho gia đình bà Ơi nền đất giáp hồ cá để dựng chòi lá ở với giá 4 ngàn đồng.

Sau đó, năm 1996, ông Nguyễn Hùng Dũng (ngụ 401/2 Mạc Cửu) mua lại đất của ông Trần Ngọc Anh, phát sinh tranh chấp vì một phần đất đất đã bán cho gia đình bà Ơi năm 1982. Ông Dũng đồng ý để lại hồ cá cho gia đình bà với điều kiện phải trả 3.600.000 đồng ông đã bỏ ra để mua… Lúc này, gia đình bà Ơi đang làm thuê cho nhà ông Đoàn Thành Nghiệp, đã qua mượn tiền ông Nghiệp để mua lại thửa đất nói trên.

Tuy nhiên, khi lên làm thủ tục đăng ký làm GCNQSDĐ, gia đình bà Ơi ngã ngửa vì ông Đoàn Thành Nghiệp đã đăng ký trước và sau đó được cấp giấy tờ.

Về cơ sở để cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Nghiệp, ngành chức năng thị xã Rạch Giá đã căn cứ vào một tờ giấy tay, thể hiện việc ông Quách Thiện Tâm, chồng bà Ơi có nhận số tiền 3.600.000 đồng của ông Nghiệp vào năm 1992. Tuy nhiên, tờ thỏa thuận trên không có nội dung thể hiện việc ông Nghiệp nhờ ông Tâm mua giúp đất, mà ghi"có nhận số tiền của chú Mười Nghiệp. Số tiền là ba triệu sáu trăm ngàn đồng 3.600.000 đồng để san cái hầm cá dùm chú Mười Nghiệp”. Con gái ông Tâm khẳng định cha, mẹ và bản thân chị đều không biết chữ.

Báo Công luận
Chỉ vì tờ giấy tay một mình ông Quách Thiện Tâm ký (không có bà Lê Thị Ơi); không ghi nội dung mua đất hộ đã khiến vợ con ông vướng tranh chấp đất kéo dài.

Báo Nhà báo & Công luận khi tiếp nhận thông tin, đã trao đổi với lãnh đạo địa phương các nội dung: Người bán đất là ông Nguyễn Hùng Dũng (ngụ 401/2 Mạc Cửu) đã xác nhận toàn bộ khu đất này là bán cho bà Ơi; Gia đình bà Ơi đã sinh sống, sử dụng trên thửa đất này suốt từ năm 1978 cho đến nay; gia đình ông Nghiệp chưa hề sinh sống trên đất, bỏ công sức tôn tạo, quản lý đất;...

Được biết, UBND TP. Rạch Giá sau đó đã dừng vô thời hạn việc cưỡng chế, hướng dẫn hai bên làm đơn ra tòa án, nhưng vẫn chưa ai làm đơn. Hiện tại, các luật sư, các mạnh thường quân đều đề nghị UBND TP. Rạch Giá, UBND tỉnh Kiên Giang xem xét thu hồi GCNQSDĐ đã cấp để điều tra, xác minh lại nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để tranh chấp này sớm khép lại.

Cần phải nói thêm, bà Lê Thị Ơi là giao liên trong kháng chiến chống Mỹ, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì. Bản thân bà bị thương tích nặng trong chiến tranh, chồng đã qua đời từ lâu, con cái mù chữ hoặc khuyết tật cơ thể, đời sống kinh tế rất khó khăn.

Kiên Giang

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương